xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trêu ngươi

HIẾU NGHI

Loạt phóng sự điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng karaoke" của Báo Người Lao Động đăng tải những ngày qua một lần nữa phơi bày một loại hình kinh doanh trác táng, tàn nhẫn ngang nhiên tồn tại giữa cuộc sống đô thị.

Thế nhưng, các cơ quan chức năng sở tại vẫn "không nhìn thấy" dù dư luận đã nhiều lần nêu tên.

"Mô hình" kinh doanh thác loạn này chẳng xa lạ gì với người dân. Nó chỉ "xa lạ" với những người không muốn thừa nhận là nó có tồn tại, còn bởi vì lý do gì thì không quá khó để giải thích. Núp bóng giải trí để kinh doanh trên thân xác phụ nữ là điều không thể chấp nhận cả về thuần phong mỹ tục và cả phương diện pháp luật. Huống gì phóng viên của báo đã đưa ra bằng chứng cụ thể về cả một đường dây dụ dỗ các cô gái đưa vào động quỷ, trấn áp tinh thần và thể xác buộc phải tiếp khách..., nhưng câu trả lời từ cơ quan chức năng sở tại là không có.

Nhân chứng cụ thể hơn: Vào tháng 3-2022, một cô gái tên K. phải nhảy lầu để thoát cảnh bị quản lý ép tiếp khách bia ôm của quản lý quán karaoke IDOL ở Bình Dương. Cô bị thương nặng và tường trình vụ việc với cơ quan chức năng nhưng đến nay đã hơn 4 tháng vẫn chưa có câu trả lời, kết luận xác đáng về vụ việc. Quán karaoke IDOL vẫn kinh doanh với các màn thoát y chiều chuộng dục vọng thấp hèn của khách. Không chỉ IDOL, hàng loạt quán karaoke ở địa phương này cũng vậy, đang sử dụng rất nhiều cô gái trẻ mua vui cho khách ngày đêm mà không hề e ngại các cơ quan chức năng địa phương.

Những kiểu quán karaoke núp bóng như trên nhiều không? Rất nhiều, trải khắp các địa phương, thậm chí có nơi "phổ cập" đến tận phường, xã. Nó có khó tìm không? Nói thẳng, không khó, bởi khó tìm thì đã chẳng phát triển rầm rộ đến vậy. Ai còn nghi ngờ thì hãy thử nhập vai một khách ăn chơi, hỏi cánh xe ôm hoặc taxi sẽ có nhiều người đưa đến tận chỗ. Các cơ quan hữu trách nói rằng không thấy, không biết, hoặc không có thì quả là điều khó hiểu, khó chấp nhận.

Kiểu kinh doanh núp bóng này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. Những cô gái sa chân vào nơi này nếu không thoát thân được thì không lâu sau sẽ dễ dàng trở thành công cụ của những kẻ kinh doanh tàn nhẫn. Từ karaoke ôm đến mại dâm không xa và đến các tụ điểm bay, lắc cũng khá gần. Nó như một cái lưới nhện đang giăng sẵn, động vào sẽ khó thoát thân. Và rồi không ít cô gái lâm nợ nần, tàn tạ thân xác dần biến mình thành người giăng lưới. Những vụ án mãi dâm, ma túy được lực lượng công án liên tục phá gần đây đã minh chứng rất thuyết phục.

Chúng ta đang xây dựng cuộc sống văn hóa lành mạnh. Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự hiệu quả của chính quyền địa phương chính là xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Quan điểm này được chỉ đạo xuyên suốt qua các chiến lược phát triển quốc gia và luôn được đề cập tới trong tất cả các hội nghị quan trọng để quán triệt xuống tận cấp cơ sở. Trong môi trường văn hóa lành mạnh không thể chấp nhận sư buông lỏng để những kiểu kinh doanh lợi dụng thân xác phụ nữ tồn tại.

Tại sao tình trạng này vẫn tồn tại là câu hỏi mà dư luận đang chờ các cơ quan chức năng địa phương trả lời. Câu hỏi này cũng cần đặt ra ở những cơ quan ở cấp cao hơn...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo