xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hàng hóa Việt Nam

Kỳ tích trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Kỳ tích trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đến năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc đạt mức 100 tỉ USD

Ngăn chặn gian lận "Made in Vietnam"

Ngăn chặn gian lận "Made in Vietnam"

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt trong việc chống gian lận xuất xứ, chống chuyển tải bất hợp pháp nhằm bảo vệ thương hiệu, uy tín của hàng hóa Việt Nam

Sẽ bổ sung chế tài trong thông tư xuất xứ hàng hóa

Sẽ bổ sung chế tài trong thông tư xuất xứ hàng hóa

Ngày 14-8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và một số thành viên ban soạn thảo đã có cuộc trao đổi thông tin với báo chí về quá trình soạn thảo dự thảo Thông tư quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

Bộ Công Thương dự thảo Thông tư thế nào là "Made in Việt Nam"

Bộ Công Thương dự thảo Thông tư thế nào là "Made in Việt Nam"

(NLĐO)- Dự thảo Thông tư Quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam được lấy ý kiến trong bối cảnh đang có các ý kiến khác nhau về việc xác định xuất xứ hàng hóa.

Điện thoại Samsung là hàng Việt hay có xuất xứ Việt Nam?

Điện thoại Samsung là hàng Việt hay có xuất xứ Việt Nam?

(NLĐO) - Do quy định về hàng hóa Việt Nam hay hàng hóa có xuất xứ Việt Nam còn nhiều phức tạp nên doanh nghiệp cần chú ý để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Nỗ lực cân bằng thương mại Việt - Mỹ

Nỗ lực cân bằng thương mại Việt - Mỹ

Việt Nam cần có giải pháp tiến tới phát triển thương mại hai chiều Việt - Mỹ một cách lành mạnh

Khó xảy ra việc Mỹ áp thuế trừng phạt Việt Nam

Khó xảy ra việc Mỹ áp thuế trừng phạt Việt Nam

Tại họp báo thường kỳ quý II/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 27-6, một số cơ quan báo chí đặt vấn đề về việc Việt Nam có thể bị Mỹ áp thuế trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa giảm nhiệt

Khai thác nhiều thị trường lạ

Khai thác nhiều thị trường lạ

Tuy còn khá xa lạ nhưng các thị trường Nepal, Triều Tiên hay nhóm các quốc gia có tỉ lệ lớn dân theo đạo Hồi... hứa hẹn cơ hội đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam

AEON muốn bán hàng thuộc 4 nhóm ngành từ Việt Nam sang Nhật

AEON muốn bán hàng thuộc 4 nhóm ngành từ Việt Nam sang Nhật

Sáng 23-4, tại hội thảo, tập huấn, kết nối doanh nghiệp (DN) tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn AEON - Nhật Bản do Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ tổ chức ở TP HCM, hơn 150 DN Việt Nam đã trực tiếp gặp gỡ, kết nối với bộ phận mua hàng thuộc 4 ngành hàng: dệt may, thực phẩm, đồ gia dụng và chăm sóc sức khỏe của AEON Việt Nam.

Trái xoài Việt Nam ở vị trí nào trên thế giới?

Trái xoài Việt Nam ở vị trí nào trên thế giới?

(NLĐO)- Không chỉ trái xoài, nhiều sản phẩm của Việt Nam dù chất lượng cao nhưng vẫn kém cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại của các quốc gia khác

Việt Nam có thể hưởng lợi từ cuộc thương chiến Mỹ - Trung

Việt Nam có thể hưởng lợi từ cuộc thương chiến Mỹ - Trung

Đó là nhận định của ông Bill Stoops, chuyên gia đầu tư trưởng của Quỹ tài chính Dragon Capital, trên sóng kênh CNBC trong tuần này.

Ai Cập rộng cửa đón doanh nghiệp Việt Nam

Ai Cập rộng cửa đón doanh nghiệp Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Ả Rập Ai Cập hôm 27-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly tại phủ thủ tướng ở thủ đô Cairo.

Nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam

Nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam

Nhân dịp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tham tán thương mại 2018, vào ngày 1-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp mặt 45 tham tán thương mại và trưởng bộ phận Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Doanh nhân Việt khóc trên sân nhà

Doanh nhân Việt khóc trên sân nhà

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng Luật Cạnh tranh phải có đóng góp nhiều hơn vào việc tăng cường nội lực Việt Nam bởi thực tế hiện nay, nhiều doanh nhân Việt Nam rơi nước mắt vì bị mất "chủ quyền" ngay trên chính quê hương mình

Làm ăn với Hàn Quốc, phải biết những gì?

Làm ăn với Hàn Quốc, phải biết những gì?

Thị trường Hàn Quốc đang dành nhiều ưu đãi cho hàng hóa Việt Nam nhưng cũng rất khắt khe, không khoan nhượng với những doanh nghiệp làm ăn gian dối

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo