Bộ Quốc phòng Israel ngày 19-6 thông báo 14 máy bay chở hàng quân sự từ Mỹ và Đức, chở đầy thiết bị và vật tư để hỗ trợ quân đội, đã đến Israel trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Israel không tiết lộ thông tin cụ thể của lô hàng hỗ trợ. Bộ này chỉ tuyên bố những chiếc máy bay này là một phần của các cầu hàng không và đường biển vận hành kể từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công vào Iran vào ngày 13-6.
Theo Bộ Quốc phòng Israel, đợt chuyển giao là một phần trong "nỗ lực nhằm tăng cường khả năng duy trì tác chiến liên tục và đáp ứng mọi nhu cầu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cả trong việc đạt được các mục tiêu của cuộc chiến hiện tại lẫn nâng cao mức độ sẵn sàng và dự trữ chiến lược".
Kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đã có 14 máy bay chở vũ khí, trang thiết bị cho IDF hạ cánh ở Israel.

Máy bay chở thiết bị quân sự đến Israel vào ngày 19-6. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel
Tối cùng ngày (19-6), một loạt chuyến bay bay qua châu Âu và Trung Đông đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích và quan sát viên quân sự.
Ít nhất 8 máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đã cất cánh từ các căn cứ châu Âu và hạ cánh an toàn tại khu vực được cho là các căn cứ không quân của Israel như Nevatim hoặc Hatzerim.
Hàng loạt máy bay vận tải quân sự hạ cánh, Israel đón tin vui?
Các chuyên gia cho rằng những chuyến bay này có thể là một phần của đợt chuyển giao khẩn cấp các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ cho hệ thống THAAD (hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) và Arrow 3 của Israel, vốn đã được sử dụng trong tuần qua để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran.
Trang Avia-pro nhận định động thái của Washington cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với đồng minh trong bối cảnh xung đột leo thang.
Khí tài Mỹ ồ ạt đổ về Trung Đông, tàu sân bay lớn nhất thế giới nhận lệnh
Theo thông tin từ các hệ thống theo dõi máy bay và được tờ Wall Street Journal xác nhận, các máy bay đã cất cánh từ các căn cứ quân sự ở Đức và Ý, nơi Mỹ duy trì lượng lớn thiết bị quân sự dự trữ.
Việc các máy bay này đến Trung Đông trùng với thông báo từ Lầu Năm Góc rằng họ cần bổ sung kho dự trữ tên lửa đánh chặn.
Trong tuần qua, Israel đã sử dụng các hệ thống phòng thủ nhiều tầng một cách quyết liệt, vô hiệu hóa hàng trăm tên lửa Iran được phóng ra. Theo các nguồn tin, chỉ trong 3 ngày gần đây, hơn 150 quả đạn Arrow 3 đã được sử dụng, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.
Ba nguồn tin ngoại giao nói rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi điện đàm nhiều lần kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc không kích vào tuần trước, trong nỗ lực tìm kiếm phương án ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.
Hai bên đã thảo luận về đề xuất mà Mỹ đưa ra cho Iran hồi cuối tháng 5 nhằm thành lập một đơn vị làm giàu uranium bên ngoài Iran, một đề nghị mà Tehran cho đến nay vẫn từ chối.
Một nhà ngoại giao tiết lộ Bộ trưởng Araqchi đã nói với đặc phái viên Witkoff rằng Tehran "có thể linh hoạt trong vấn đề hạt nhân" nếu Washington gây sức ép buộc Israel chấm dứt xung đột.
Bình luận (0)