Sáng 8-4, hàng trăm công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã tập trung trước cổng công ty để bày tỏ sự bức xúc, mong muốn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo công ty nhằm giải quyết triệt để vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài.


Hàng trăm công nhân tập trung trước trụ sở Công ty Minh Hoàng 2 để đòi quyền lợi
Anh Nguyễn Thanh Định cho biết anh cùng với khoảng 250 đồng nghiệp đã quyết định ngừng việc từ ngày 12-3 để phản đối tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài. Theo anh Định, tính đến thời điểm nghỉ việc, Công ty Minh Hoàng 2 đã nợ bảo hiểm xã hội của anh tổng cộng 32 tháng.
"Điều khiến anh em công nhân vô cùng bất bình là công ty đã khấu trừ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ này suốt gần ba năm" - anh Định chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Tấn, một công nhân có mặt từ sớm, nghẹn ngào kể lại việc chị không thể thanh toán chế độ ốm đau sau ba năm điều trị bệnh vì công ty nợ bảo hiểm xã hội. Tương tự, chị Nguyễn Thị Mỹ Minh cũng không nhận được tiền dưỡng sức sau sinh do công ty nợ bảo hiểm xã hội.

Được biết, hiện công ty chỉ còn khoảng 7 công nhân làm việc
Theo các công nhân, trước Tết Nguyên đán 2025, hàng trăm công nhân của Công ty Minh Hoàng 2 cũng từng nghỉ việc tập thể để phản đối việc công ty không giải quyết chế độ thưởng Tết và nợ bảo hiểm xã hội. Sau đó, công ty hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề thưởng Tết vào ngày 31-3, nhưng đến nay chưa được thực hiện.
Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh, Chủ tịch Công đoàn Các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam, cho biết trong chiều 8-4, Công đoàn và các cơ quan chuyên môn của Sở Nội vụ đang tiếp tục làm việc với các công nhân.
Theo ông Vĩnh, Công ty Minh Hoàng 2 có khoảng 250 công nhân, hiện chỉ còn khoảng 7 công nhân đang làm việc.
Tới chiều 8-4, đã có hơn 160 công nhân nộp đơn cho cơ quan chức năng để đòi quyền lợi. Các công nhân này cho biết trước đây họ làm việc tại Công ty Minh Hoàng 2 và hiện đã nghỉ việc.
Trong đơn, công nhân yêu cầu 3 nội dung. Thứ nhất, yêu cầu công ty chi trả tiền thưởng tháng lương 13 như đã hứa (hứa trả 50% vào ngày 31-3 nhưng chưa trả).
Thứ hai, đòi quyết định cho thôi việc vì tất cả công nhân nghỉ theo đúng quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng chưa có quyết định cho thôi việc. Ý kiến công nhân phản hồi là doanh nghiệp mới đóng bảo hiểm thất nghiệp tháng 1, chưa đóng tháng 2 nên chưa ra quyết định cho công nhân nghỉ được, vì khi công nhân nghỉ phải được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Thứ ba là công nhân yêu cầu công ty thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội cho cơ quan chức năng, nhiều trường hợp công nhân bị nợ đóng 33 tháng.
Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, cho biết Thanh tra Sở, Phòng Lao động - Việc làm đang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh có mặt tại công ty để nắm thông tin, đồng thời liên hệ với lãnh đạo công ty để tìm hướng giải quyết...
Bình luận (0)