Ngày 29-7, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) 8 năm tù về hành vi đánh đập khiến cháu H.D.T.K. (SN 2019) tử vong. Cháu H.D.T.K là trẻ bị tự kỷ, không nói được.

Cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật nơi cháu H.D.T.K bị đánh tử vong
Theo HĐXX, Nguyễn Ngọc Duyên và cháu K. cùng là trẻ có khuyết tật, được gửi nuôi dạy tại cơ sở nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật về thể chất và trí tuệ tự phát tại địa chỉ 57 Trần Nhật Duật, tổ 7, phường Ia Kring, TP Pleiku (cũ), nay là phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.
Cơ sở này do bà Phạm Thị Hồng làm chủ. Tại thời điểm tháng 9-2024, cơ sở này đang chăm sóc, nuôi dưỡng 35 trẻ khuyết tật.
Ngày 1-9-2024, khi bà Hồng nhờ cho cháu K. ăn thì Duyên đã dùng tay đấm, chân đá nhiều lần vào bụng, lưng khiến cháu bé ngã ra đất, bất tỉnh.
Sau đó, cháu K. được bà Hồng và Duyên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai với tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở rồi tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Duyên đã ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Duyên lãnh án 8 năm tù
HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Ngọc Duyên là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, có khuyết tật về tâm thần kinh, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Dù vậy, hành vi của Nguyễn Ngọc Duyên đã phạm tội "giết người" với tình tiết định khung hình phạt "giết người dưới 16 tuổi".
Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại cũng như người nuôi dưỡng mình.
Bình luận (0)