xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuất hiện liên tiếp biến thể COVID-19 mới tại TP HCM, có đáng lo ngại?

Tin, đồ họa: Hải Yến

(NLĐO) - Thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 tại TP HCM và trên cả nước đang có xu hướng tăng trở lại. Đáng lưu ý, tại TP HCM mới ghi nhận thêm 4 biến thể phụ mới của Omicron bao gồm XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1.

Để hiểu rõ hơn về biến thể phụ mới có đáng lo ngại, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS-TS-BS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y dược TP HCM.

PGS-TS-BS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y dược TP HCM trao đổi với báo Người Lao Động

.Phóng viên: Những ngày qua, tại TP HCM liên tiếp phát hiện 4 biến thể phụ COVID-19 của Omicron, xin bác sĩ cho biết, những biến thể này có nguy hiểm so với các biến thể được ghi nhận trước đó?

- PGS-TS-BS Đỗ Văn Dũng: Theo các báo cáo ban đầu, biến thể này không có đặc tính đặc biệt như không có khả năng lẩn tránh miễn dịch, lây nhiễm, độc lực hay trốn các loại thuốc điều trị… Vì vậy, nó cũng tương tự như biến thể phụ Omicron khác. Trừ khi có biến thể đáng quan ngại thì mới lo lắng tuy nhiên hiện chưa có biến thể đó. Bên cạnh đó, người dân cũng có nhiều hiểu biết để phòng tránh COVID-19, tỉ lệ tiêm vắc-xin cao, thuốc điều trị cũng có nhiều hơn nên khả năng bùng phát dịch như những năm trước hoàn toàn không có.

.Trước các ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại, xin bác sĩ cho biết vậy trong kỳ nghỉ lễ sắp tới mọi người tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí như thế nào để an toàn?

- Dự báo có thể ca nhiễm sẽ tăng nhưng không tăng cấp độ dịch. Hiện dịch được chia làm 4 cấp độ nhưng dù số ca bệnh tăng cao cũng không quá cấp độ 1. Theo tôi, người dân vẫn tiếp tục vui chơi, giải trí, lao động, học tập như bình thường. Ví dụ, chuẩn bị đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, về thăm gia đình… thì vẫn có thể tiếp tục. Bởi thực ra COVID-19 hiện nay không có ảnh hưởng như đã nói. Tuy nhiên, khi mắc COVID-19 có thể gây bất tiện cho bản thân như không thể đi làm, đi học, có khả năng lây lan cho người khác, người nhà của mình. Do đó, phòng tránh tốt nhất vẫn là thực hiện phòng bệnh như khuyến cáo của ngành y tế như đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên.

. Hiện nay, nếu mắc COVID-19 có nên tiếp tục làm việc, học tập hay cách ly ở nhà?

- Đối tượng nguy cơ mục đích vẫn là giảm tỉ lệ ca mắc nặng, tử vong ở người lớn tuổi. Còn đối với người trẻ không sợ những chuyện này nhưng khi nhiễm thì sẽ bị gián đoạn lao động, học tập. Về mặt trách nhiệm xã hội nên cách ly ở nhà nếu mắc các bệnh khác chứ không chỉ riêng COVID-19. Tuy nhiên, một số người vẫn buộc phải mưu sinh, không thể ngưng công việc nên nếu làm việc thì cần tự bảo vệ mình, tránh diễn tiến nặng và tránh lây lan cho người khác bằng đeo khẩu trang, không tiếp xúc gần với mọi người xung quanh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo