Điều đó gây ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng.
Nghiên cứu của công ty bảo mật Kaspersky cho thấy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam ghi nhận tỉ lệ DN bị tấn công chuỗi cung ứng là 34% và tấn công qua mối quan hệ tin cậy là 27%. Các con số này đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường có tỉ lệ phơi nhiễm rủi ro cao trong khu vực, đứng sau Trung Quốc.
Nghiên cứu xác định thiếu hụt nguồn nhân lực an ninh mạng có chuyên môn là rào cản chính trong việc giảm thiểu rủi ro từ bên thứ ba. Trong khu vực, tỉ lệ thiếu hụt dao động từ 34% tại Singapore đến mức cao nhất là 57% tại Việt Nam.
Tình trạng này dẫn đến việc đội ngũ bảo mật phải phân bổ nguồn lực cho nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Khảo sát cho thấy 48% đại diện DN tại Việt Nam nhận định áp lực cân đối các ưu tiên an ninh mạng khác nhau là nguyên nhân khiến các rủi ro từ chuỗi cung ứng có nguy cơ bị bỏ sót.
Bình luận (0)