xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị

Q. Tám - Đ. Nghĩa - H. Định

(NLĐO) – "Đường cờ Tổ quốc" khánh thành ngay những ngày đầu năm 2024 tại các tuyến đường dẫn vào Thành cổ Quảng Trị đã khơi dậy lòng tự hào, góp phần hun đúc lòng yêu nước trong thế hệ trẻ.

Ngày 3-1, Báo Người Lao Động phối hợp với Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại các tuyến đường dẫn đến Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Lãnh đạo thị xã Quảng Trị phát biểu về công trình "Đường cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động thực hiện

Công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024).

Rực rỡ "Đường cờ Tổ quốc"

"Đường cờ Tổ quốc" tại thị xã Quảng Trị được xây dựng với chiều dài hơn 5km, nằm trên các tuyến đường: Lý Thái Tổ, Phan Đình Phùng, Minh Mạng, Hai Bà Trưng dẫn đến khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Công trình nhằm góp phần nâng cao cảnh quan đô thị, tăng cường nhận thức, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm và hành động của các thế hệ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 1.

Nghi thức khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dẫn vào Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 2.

Lãnh đạo thị xã Quảng Trị cùng đại diện Báo Người Lao Động khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" dẫn vào khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 3.

Đường cờ Tổ quốc được xây dựng với chiều dài hơn 5km, trên nhiều tuyến đường tại thị xã Quảng Trị

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 4.

Lãnh đạo thị xã, đại diện Báo Người Lao Động cùng đông đảo các học sinh, đoàn viên thanh niên dưới bóng cờ

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 5.

Đường cờ Tổ quốc là sự động viên cho toàn dân thị xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng quật khởi

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị, cho hay "Đường cờ Tổ quốc" được xây dựng đúng thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Quảng Trị đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

"Đường cờ Tổ quốc" là sự cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ và Nhân dân thị xã phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Nâng cao lòng tự hào dân tộc

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị, toàn Đảng, toàn dân thị xã Quảng Trị luôn hướng về Tổ quốc thiêng liêng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ Tổ quốc, tuyên truyền và vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ lớn của quê hương, đất nước.

"Việc treo Tổ quốc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đem lại mỹ quan cho các tuyến đường, đồng lòng xây dựng mảnh đất Thành cổ Anh hùng thành đô thị văn minh, hướng đến đô thị vì Hòa Bình. Lãnh đạo thị xã Quảng Trị tin tưởng rằng việc tổ chức thành công công trình "Đường cờ Tổ quốc" lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cũng như nhắc nhở mỗi người dân trên địa bàn thị xã luôn biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", ông Bắc nhấn mạnh.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 6.

Hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay bên thành cổ rêu phong tại thị xã Quảng Trị khiến nhiều người xúc động, tự hào

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 7.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 8.

Rợp bóng cờ Tổ quốc tại thị xã Quảng Trị

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 9.

Dịp này, Báo Người Lao Động trao 20 suất học bổng hỗ trợ cho các học sinh khó khăn ở thị xã Quảng Trị

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 10.

Ông Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị, động viên các học sinh nghèo vượt khó, tiếp tục cố gắng vươn lên

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 11.

Đại diện Báo Người Lao Động trao học bổng hỗ trợ cho các học sinh nghèo học giỏi

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 12.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị, trao học bổng cho các học sinh

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 13.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị, cùng bà Bùi Thị Hồng Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận thị ủy Quảng Trị, dự lễ khánh thành Đường cờ Tổ quốc, đồng thời trao hỗ trợ cho các học sinh nghèo vượt khó

Dịp này, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động quản lý, điều hành cũng đã trao 20 phần hỗ trợ kinh phí học tập (1 triệu đồng/phần) cho các học sinh nghèo vượt khó ở thị xã Quảng Trị.

Đến thời điểm hiện tại, Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động thực hiện đã trao, ký kết trao 2.024.520 lá cờ Tổ quốc cho các tỉnh, thành trên cả nước. Đối với hợp phần "Đường cờ Tổ quốc", Báo Người Lao Động đã khánh thành công trình tại 43 tỉnh, thành.

Riêng tại tỉnh Quảng Trị, Báo Người Lao Động đã trao tổng cộng 49.500 lá cờ Tổ quốc, trong đó 10.000 lá cờ được sử dụng để thực hiện hợp phần "Đường cờ Tổ quốc".

Oai hùng Thành cổ Quảng Trị

Thành cổ Quảng trị nằm giữa trung tâm thị xã Quảng Trị. Đây là một công trình kiến trúc thành lũy cổ. Dưới thời tạm chiếm, Mỹ - Việt Nam Cộng hòa biến tòa thành này thành khu quân sự, trung tâm chỉ huy và nhà giam…

Để có hòa bình như hôm nay, không biết bao nhiêu máu xương của cha ông, của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống. Thị xã Quảng Trị với "trái tim" là Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm "mùa hè đỏ lửa" năm 1972, đã hứng chịu trên 300.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành cổ Quảng Trị- Ảnh 14.

Cờ Tổ quốc tung bay trên đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Các nhà khoa học quân sự ước tính trung bình mỗi chiến sĩ quân giải phóng ở Thành cổ Quảng Trị phải hứng chịu trên 100 quả bom và 200 quả đạn pháo.

Thế nhưng, bom đạn không ngăn được quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ. Các anh đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, kiên cường bám trụ, giành giật với địch từng chiến hào, từng đống đổ nát tại Thành cổ Quảng Trị.

Sau 81 ngày đêm (từ 28-6 đến 16-9-1972) chiến đấu anh dũng, kiên cường, các chiến sĩ quân giải phóng đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược được giao, làm thất bại ý đồ tái chiếm Thành cổ Quảng Trị của địch.

Điều này đã góp phần buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, mở đường cho Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Với giá trị lịch sử và tầm vóc nói trên, Thành cổ Quảng Trị được xếp hạng Di tích Quốc gia. Đến năm 1994, Thành cổ Quảng Trị lại được xếp vào danh mục những di tích Quốc gia đặc biệt quan trọng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo