xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Quảng Trị

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Những lá cờ đỏ thắm từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" do Báo Người Lao Động tổ chức đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để quân và dân vùng biên tỉnh Quảng Trị nỗ lực bảo vệ đường biên, chủ quyền Tổ quốc.

Ngày 3-3, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), Trung ương Đoàn - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới năm 2023" cấp Trung ương với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi".

Tại chương trình này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" thuộc Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do báo tổ chức cho lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị và người dân vùng biên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Quảng Trị - Ảnh 1.

Các đại biểu chào cờ tại cột mốc 605, Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Quảng Trị - Ảnh 2.
Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Quảng Trị - Ảnh 3.

Ông Đặng Hoàng Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân vùng biên thị trấn Lao Bảo

Sau lễ chào cờ nghiêm trang tại cột mốc 605, đại diện Báo Người Lao Động và đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, đã trực tiếp trao cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" cùng ảnh Bác Hồ cho 20 hộ dân có tinh thần gương mẫu trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc ở vùng biên thị trấn Lao Bảo.

Có mặt tại buổi trao cờ từ sáng sớm, ông Hồ Xuân Là (61 tuổi, dân tộc Vân Kiều; ngụ tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) chia sẻ rất vui mừng khi nhận được lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương", do đại diện Báo Người Lao Động trao tặng. Theo ông, địa bàn khóm Ka Tăng có khí hậu khắc nghiệt nên lá cờ Tổ quốc sau một thời gian treo ngoài trời sẽ bị bạc màu, bục rách.

Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Quảng Trị - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân vùng biên tỉnh Quảng Trị

"Đây là món quà tinh thần ý nghĩa mà Báo Người Lao Động gửi đến người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên Ka Tăng. Chúng tôi sẽ bảo quản lá cờ này thật tốt và treo ở nơi trang trọng nhất" - ông Là nói.

Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Quảng Trị - Ảnh 5.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, khẳng định hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" thuộc Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự hiện diện của lá cờ Tổ quốc trên vùng biên cương, trên mỗi con tàu đã góp phần khẳng định chủ quyền, an ninh Tổ quốc.

Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân vùng biên Quảng Trị - Ảnh 6.

Người dân vùng biên thị trấn Lao Bảo đến từ sáng sớm để nhận cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ

"Ngày hôm nay hợp phần Cờ tổ quốc biên cương của Báo Người Lao Động đã đến với người dân vùng biên Quảng Trị khiến người dân rất tự hào. Nhân dịp này, tôi thay mặt cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và các hộ dân nơi biên giới, hải đảo xin cảm ơn Báo Người Lao Động đã đồng hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng trong thời gian qua. Tôi mong muốn báo tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp hơn nữa để cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc" - đại tá Nguyễn Thanh Hải nói.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 1 công trình "Trường đẹp cho em" tại điểm trường Hùn, trường TH&THCS Ba Tầng (huyện Hướng Hóa); 1 mô hình sinh kế giảm nghèo cho người dân và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; 1 "Phòng máy tính cho em" tại trường THCS Thuận; 2 công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho học sinh là người dân tộc mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; 1 công trình thanh niên "Ánh sáng tri ân" tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa; 1 công trình thanh niên "Ánh sáng đường biên" tại bản 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa; 1 công trình "Giếng nước sinh hoạt cộng đồng" cho người dân bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo.

photo-1

Ngoài ra, cũng đã trao tặng 01 sàn nông sản trên nền tảng Mataverse cho Tỉnh Đoàn Quảng Trị; trao tặng máy tính cho 11 xã biên giới huyện Hướng Hóa; 08 máy tính bảng cho Tỉnh Đoàn Salavan và Savannakhet (Lào); 500 áo ấm, 20 suất học bổng, 01 bộ sách dành tặng cho các em học sinh dân tộc thiếu số có hoàn cảnh khó khăn; 100 túi an sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hướng Hóa; 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn có thành tích trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Tổng giá trị hoạt động trên gần 3 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo