xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tại sao đàn ông thích phụ nữ có vòng 3 to?

H. Nhiên (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Cho tới nay, việc đàn ông có xu hướng thích phụ nữ có eo nhỏ, đôi chân dài, vòng một phì nhiêu không còn là bí mật nữa. Giờ đây, các nhà khoa học đã bổ sung lưng cong, mông to vào danh sách những yếu tố thu hút đàn ông đã được giải mã này.

 

Phần đuôi cột sống cong và mông to giúp phụ nữ mang thai an toàn

Phần đuôi cột sống cong và mông to giúp phụ nữ mang thai an toàn. Ảnh: medicaldaily

 

Các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ vừa phát hiện rằng đàn ông bị thu hút bởi phái nữ có phần cột sống dưới cong 45 độ so với phần đỉnh mông của người ấy. Theo đó, với độ cong trên, phụ nữ sẽ có nhiều lợi thế khi mang thai trong thời kỳ đầu săn bắt, hái lượm. Từ đó, điều này phát triển và trở thành chuẩn mực của sự hấp dẫn trên toàn thế giới.

Nghiên cứu cũng đưa ra đưa ra lý do thuyết phục về việc Kim Kardashian và Jennifer Lopez thu hút cánh mày râu. Các nhà khoa học còn phát hiện rằng khối lượng vòng 3 còn phụ thuộc vào độ cong của cột sống phụ nữ. Nghĩa là, cột sống càng cong, mông càng to. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng lưu ý những phụ nữ có vòng 3 to do cột sống uốn cong ở phần đuôi sẽ thu hút hơn những người có mông to do tích mỡ hay nhiều cơ.

Các nhà tâm lý học đã cho 300 đàn ông xem ảnh phụ nữ lưng cong ở các mức độ khác nhau, sau đó yêu cầu họ đánh giá hình ảnh hấp dẫn nhất. Kết quả, hầu hết đàn ông bị thu hút ở hình ảnh phụ nữ lưng cong 45,5 độ.

 

Đàn ông thích phụ nữ có phần cột sống dưới cong 45,5 độ. Ảnh: Daily Mail

Đàn ông thích phụ nữ có phần cột sống dưới cong 45,5 độ. Ảnh: Daily Mail

 

“Đường cong sẽ cho phép tổ tiên phụ nữ chúng ta giảm trọng tâm khối lượng cơ thể vào hông sau trong suốt quá trình mang thai. Lợi ích việc này rất quan trọng: Nếu không có khả năng này, phụ nữ trải qua sự gia tăng đáng kể áp suất ở hông khiến phần cơ thể này chịu nhiều rủi ro, mỏi cơ và dễ chấn thương. Do đó, những phụ nữ trong thời xưa sở hữu phần đuôi cột sống cong sẽ dễ dàng tìm thức ăn, có khả năng mang đa thai và giảm nguy cơ chấn thương cột sống”.

Do có lợi đối với quá trình tiến hóa, TS Lewis cho biết đặc điểm này trở thành điểm hấp dẫn tình dục đối với nam giới. Theo ông Lewis, nếu không có đường cong này, áp lực lên hông phái yếu trong thời kỳ mang thai tăng gần 800%, khiến người phụ nữ gần như bất động và gia tăng các nguy cơ về sức khỏe.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, đường cong 45 độ là tối ưu vì nó hỗ trợ chuyển động, lại không quá cong có thể khiến phụ nữ đau lưng và gặp phải các chấn thương khác. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Evolution and Human Behaviour.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo