xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS kinh tế ngầm

Đánh giá lại quy mô GDP: Không tính kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp

Đánh giá lại quy mô GDP: Không tính kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp

(NLĐO)- Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, phạm vi đánh giá lại quy mô GDP chỉ xem xét, rà soát các hoạt động kinh tế thuộc phạm vi sản xuất theo quy định của Việt Nam, không đề cập tới các hoạt động kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp.

Có nên đưa kinh tế ngầm vào GDP?

Có nên đưa kinh tế ngầm vào GDP?

Chuyên gia kinh tế Bùi Trinh cho rằng việc khảo sát, lượng hóa nền kinh tế ngầm là cần thiết nhưng để tính thêm vào GDP thì cần cân nhắc thêm

Thủ tướng: Nếu tăng trưởng thấp, đó là một cái tát vào mặt Chính phủ

Thủ tướng: Nếu tăng trưởng thấp, đó là một cái tát vào mặt Chính phủ

(NLĐO)- Sáng 22-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chia sẻ Quý I-2017, GDP tăng trưởng đạt thấp là một cái tát vào mặt Chính phủ về mặt chỉ đạo.

Trình Thủ tướng khuôn pháp lý quản lý tiền ảo trước 30-1

Trình Thủ tướng khuôn pháp lý quản lý tiền ảo trước 30-1

(NLĐO)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các bộ, ngành rà soát, đề xuất phương án quản lý tiền ảo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-1-2018.

Thiên đường rửa tiền Trung Quốc (*): Luồn lách trong lòng châu Âu

Thiên đường rửa tiền Trung Quốc (*): Luồn lách trong lòng châu Âu

Nền kinh tế ngầm nguy hiểm được nuôi dưỡng trong cộng đồng người Trung Quốc và lớn mạnh nhờ thiếu sự hợp tác hiệu quả giữa Bắc Kinh và phương Tây

Hàng Tàu “made in Italy”

Hàng Tàu “made in Italy”

Sự thật về thời trang “made in Italy” sản xuất tại Ý nhưng là hàng Tàu kém chất lượng, giá rẻ xuất khẩu sang Âu, Mỹ

Có buôn lậu và kinh tế ngầm

Có buôn lậu và kinh tế ngầm

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận có buôn lậu và kinh tế ngầm khi đại biểu QH chất vấn về chênh lệch số liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc lên tới 15 tỉ USD.

Đại biểu "truy", Bộ trưởng thừa nhận có kinh tế ngầm

Đại biểu "truy", Bộ trưởng thừa nhận có kinh tế ngầm

(NLĐO)- Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng nói chắc chắn có buôn lậu và kinh tế ngầm khi đại biểu QH "truy" vấn về chênh lệch số liệu xuất - nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc lên tới 15 tỉ USD.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo