xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người tiêu dùng Việt sắp được ăn bưởi Mỹ nhập khẩu chính ngạch

Tin, ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Cuối năm nay, Việt Nam dự kiến sẽ cấp phép nhập khẩu chính ngạch bưởi Mỹ

Ngày 25-9, tại TP HCM, Cục Bảo vệ thực vật (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tổ chức họp báo về "Công tác kiểm dịch thực vật thúc đẩy xuất khẩu trái cây sang Mỹ" nhân sự kiện ông Timothy Westbrook, nhân viên kiểm dịch thuộc Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) – Bộ Nông nghiệp Mỹ, trở lại Việt Nam làm việc sau thời gian về Mỹ do Covid-19.


Người tiêu dùng Việt sắp được ăn bưởi Mỹ nhập khẩu chính ngạch - Ảnh 1.

Ông Timothy Westbrook đang kiểm tra lô trái cây Việt Nam trước khi xuất khẩu sang Mỹ trưa 25-9

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, thông tin trong thời gian không có kiểm dịch viên chính thức, Đại sứ quán Mỹ đã hỗ trợ cử cán bộ đến kiêm nhiệm công tác kiểm dịch, giúp việc xuất khẩu trái cây sang Mỹ không bị gián đoạn. Kết quả xuất khẩu trái cây sang Mỹ từ đầu năm đến nay (khoảng gần 6.000 tấn) không giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019. Ông Trung kỳ vọng từ nay đến cuối năm, xuất khẩu trái cây sang Mỹ có thể tăng cả về lượng và giá trị. Năm 2019, Việt Nam đã xuất khẩu 7.000 tấn trái cây tươi gồm: thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, vú sữa và xoài, với giá trị ước tính 20 triệu USD.

Người tiêu dùng Việt sắp được ăn bưởi Mỹ nhập khẩu chính ngạch - Ảnh 2.

Bưởi Mỹ sắp được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc đàm phán mở cửa loại trái cây mới sang Mỹ và ngược lại, ông Hoàng Trung cho biết dự kiến cuối năm nay, quả bưởi Việt Nam sẽ được phía Mỹ cấp phép nhập khẩu. Khi đó, bưởi sẽ là loại quả tươi thứ 7 của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ sau thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, vú sữa và xoài. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng sẽ cấp phép nhập khẩu bưởi Mỹ (bưởi chùm) trong cùng thời điểm và 2 bên sẽ có tuyên bố chung chính thức. Đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu chính ngạch các loại trái cây của Mỹ gồm: táo, lê, cherry, nho, việt quất, cam. Những loại quả này đều được tiêu thụ khá mạnh.

Theo một số doanh nghiệp nhập khẩu trái cây tươi, bưởi Mỹ khác biệt so với bưởi Việt Nam. Cụ thể, bưởi Mỹ trái nhỏ (dưới 1 kg/quả), vỏ mỏng, da vàng (tương tự như cam nhưng kích cỡ lớn hơn), ruột đỏ hồng, không hạt, vị chua. Nếu bưởi Mỹ được vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không, giá bán lẻ sẽ vào khoảng 200.000 đồng/kg.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo