xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nông sản bị ép giá vì “lộ bài”

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

Dường như đang có một chiến dịch marketing “hù dọa” nhắm vào nông sản Việt Nam để dọn đường cho hàng nhập

Tại diễn đàn “Đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) và trang trại” do Hiệp hội Trang trại và DN nông nghiệp Việt Nam (VFAEA) tổ chức ngày 4-6 ở TP HCM, ông Nguyễn Lâm Viên - Tổng Giám đốc Công ty CP Vinamit, Phó Chủ tịch VFAEA - cho biết từ đầu năm đến nay, xuất khẩu nông sản sụt giảm, đồng thời xuất hiện hàng loạt thông tin bất lợi như sản phẩm tồn dư kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, nhiễm bệnh.

“Dường như đang có một chiến dịch marketing “hù dọa” nhắm vào nông sản Việt Nam để dọn đường cho hàng nhập. Nếu không khéo thì chính thị trường nội địa cũng sẽ sợ sản phẩm mà chúng ta làm ra” - ông Viên cảnh báo.

Một thực trạng khác, theo ông Viên, thương nhân nước ngoài đang tiếp cận trực tiếp nông dân Việt Nam tại đồng ruộng và điều khiển sản xuất. Họ nắm mọi thông tin thông qua đội ngũ “cò” ở khắp nơi, biết từ giống, giá thành, chi phí các loại. Thậm chí, hàng trong kho DN, họ cũng biết. Trong tình thế đó, DN muốn bán giá cao cũng không được.

 

Giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam
Giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam

 

Ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng tình với nhận xét nêu trên. Ông cho biết đã đi Trung Quốc, Thái Lan nhiều nhưng chưa bao giờ biết giá thành gạo của họ, trong khi gạo Việt Nam thì ai cũng biết. “Công bố như vậy có lợi cho nông dân nhưng không thể nào đẩy giá xuất khẩu lên được!” - ông Dư lo ngại.

Vì thế, theo ông Nguyễn Lâm Viên, cần phải có chiến dịch quảng bá, ca ngợi nông sản Việt Nam thì mới hy vọng đẩy được giá bán - điều mà yến sào đã làm được. Cụ thể, yến Việt Nam hiện bán với giá 2.000-3.000 USD/kg, trong khi giá của các nước lân cận chỉ 800 USD/kg. “Muốn làm được như vậy thì phải che bớt thông tin sân nhà lại. Nguyên tắc là thương nhân nước ngoài không được tiếp cận trực tiếp với nông dân vì họ chưa đủ kỹ năng để ứng phó” - ông Viên đề xuất.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo