xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thị trường TP HCM ổn định trở lại

Thanh Nhân

Siêu thị, chợ, cửa hàng ở TP HCM ngày 31-5 đầy ắp hàng hóa trong khi sức mua thấp hơn so với ngày thường

Sau gần 1 ngày đổ xô đi mua sắm trước giờ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 (0 giờ ngày 31-5) người dân quận Gò Vấp nói riêng và TP HCM nói chung đã trở lại nhịp sinh hoạt bình thường trong điều kiện dịch bệnh.

Chợ đầu mối Hóc Môn ghi nhận lượng hàng từ các nơi nhập chợ ổn định như những ngày trước, khoảng 3.000 tấn. Đại diện ban quản lý chợ cho hay trong đêm 30 rạng sáng 31-5, hoạt động mua bán tại chợ đầu mối sôi động hơn, sức mua tăng nhẹ, giá cả hầu hết các mặt hàng đều ổn định. Riêng mặt hàng thịt heo, từ ngày 28-5 đến nay, giá loại thịt pha lóc đã tăng 5.000 đồng/kg do lượng heo giết mổ, đưa về chợ giảm nhẹ và do tác động tâm lý lo ngại dịch bệnh. "Nguồn hàng từ các tỉnh rất dồi dào, vận chuyển thông suốt nên tiểu thương chỉ lo dịch khiến sức mua giảm, hàng hóa khó tiêu thụ chứ không lo thiếu hụt" - vị đại diện này nói.

Tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm tổng hợp lẫn chợ lẻ, lượng khách giảm mạnh so với ngày 30-5. Lợi dụng tâm lý "đang có dịch", tiểu thương ngành hàng thực phẩm tươi sống một số chợ đã tăng giá bán các loại rau xanh, thịt, thủy hải sản, trứng gà ta… Có loại tăng gấp đôi so với tuần trước.

Tại các siêu thị, những kệ hàng đã được nhanh chóng bổ sung, chất đầy hàng mới ngay trong đêm 30 và đầu giờ sáng 31-5. "Mọi hoạt động đã trở lại bình thường, lượng khách đặt hàng qua điện thoại đang gia tăng" - bộ phận marketing Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cho hay. Riêng với các siêu thị/cửa hàng trên địa bàn quận Gò Vấp do đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, hạn chế di chuyển nên Saigon Co.op đã linh động điều phối nhân viên đang làm việc tại những siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, cửa hàng Co.op Food ngoài địa bàn quận nhưng đang cư ngụ tại Gò Vấp tăng cường cho các siêu thị, cửa hàng ngay tại quận này. "Hàng hóa từ nhà cung cấp và kho trung tâm vẫn chuyển về các siêu thị, cửa hàng tại Gò Vấp, quận 12 bình thường" - đại diện Saigon Co.op thông tin.

Thị trường TP HCM ổn định trở lại - Ảnh 1.

Hàng hóa đầy ắp tại các siêu thị ở TP HCM trong ngày 31-5, khách hàng mua sắm thưa thớt hơn hẳn so với ngày 30-5 Ảnh: Hoàng Triều

Cũng trong ngày 31-5, các doanh nghiệp (DN) sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu tiếp tục đẩy mạnh công tác giao hàng đến kho của nhà phân phối, các đại lý phân phối, cửa hàng giới thiệu sản phẩm song song với việc tiếp tục sản xuất, tăng tỉ lệ tồn kho dự trữ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến xấu. Theo ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), sức mua chung khá ì ạch, chỉ tăng đột biến trong ngày 30-5 sau khi TP ban hành chỉ thị về giãn cách và lập tức trở lại bình thường trong ngày 31-5.

"Chúng tôi đã thiết kế đầy đủ các kịch bản sản xuất, bán hàng cho những tình huống ngặt nghèo nhất. Trong đó có việc tăng cường sản xuất, lưu kho các sản phẩm chế biến có hạn sử dụng dài, bố trí khu vực cho công nhân ở lại tại công ty để bảo đảm vận hành sản xuất trong trường hợp cần thiết nên không lo thiếu hàng để bán. Hiện nay, kinh tế ngày càng khó khăn, người tiêu dùng chi tiêu hạn chế hơn, nên bài toán là làm sao để kéo sức mua nhích lên trong những ngày tới" - ông Dũng bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho hay trước diễn biến thị trường trong ngày 30-5, đặc biệt trên địa bàn quận Gò Vấp, sở đã kịp thời chỉ đạo các DN sản xuất, phân phối nhanh chóng bổ sung hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu, rau củ quả tươi sống… cho các điểm bán tại đây. "Sáng 31-5, Sở Công Thương cùng UBND quận Gò Vấp đã khảo sát các siêu thị, chợ trong quận, ghi nhận không khí mua sắm trầm lắng dù hàng hóa rất phong phú. Trên phạm vi rộng toàn TP, người dân đã có kinh nghiệm "sống chung với dịch", sau khi được truyền thông rõ về việc thực hiện giãn cách nên đã nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường" - ông Phương chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Công Thương cũng khẳng định ngành công thương TP đã sớm triển khai kế hoạch thực hiện công tác cung ứng hàng hóa trong điều kiện dịch đến các DN chủ lực, DN tham gia bình ổn thị trường TP và đề nghị các DN chuẩn bị nguồn cung đầy đủ, rà soát lại tồn kho, kế hoạch sản xuất, phân phối… nếu có khó khăn vướng mắc gì thì kịp thời thông báo về sở để được hỗ trợ tháo gỡ.

Gas tăng 14.000 đồng/bình 12 kg

Chiều 31-5, nhiều công ty đầu mối gas phía Nam thông báo tăng giá bán lẻ gas từ ngày 1-6 với mức tăng 14.000 đồng/bình 12 kg; tăng 52.500 đồng/bình 45 kg so với tháng 5. Nguyên nhân là do giá gas thế giới giao theo hợp đồng (CP) trong tháng 6-2021 vừa công bố ở mức bình quân 527,5 USD/tấn, tăng 42,5 USD/tấn so với tháng trước. Theo đó, giá gas bán lẻ bình 12 kg xoay quanh mức 375.000 - 410.000 đồng/bình tùy thương hiệu.

Ng.Ánh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo