xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Thủ phủ" hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết

T.Trực

(NLĐO)- Hứng chịu cơn bão số 9 đổ bộ vào cuối tháng 10-2020 nhưng làng hoa ở xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những làng hoa cúc lớn nhất ở miền Trung vẫn kịp đơm bông khoe sắc.

Chỉ còn ít ngày nữa đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời điểm này, tại "thủ phủ" hoa cúc ở xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đang rộn ràng kẻ bán, người mua. Nơi đây được xem là làng hoa cúc lớn nhất nhì của khu vực miền Trung. Mỗi năm người trồng hoa ở nơi đây cung ứng ra thị trường trên 500 ngàn chậu hoa cúc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Thủ phủ hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết - Ảnh 1.

Hứng chịu cơn bão số 9 cùng nhiều đợt lũ lụt vào cuối năm 2020 nhưng thủ phủ hoa Tết ở Quảng Ngãi vẫn kịp cho ra thị trường hơn 600 ngàn chậu hoa Tết các loại. Ảnh: T.Trực

Ông Nguyễn Lâm (ngụ xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa), cho biết năm nay gia đình ông trồng gần 2.000 chậu hoa cúc pha lê, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão khiến hoa bị hư hỏng khá nhiều. "Hơn 1.500 chậu còn lại, gia đình chăm bón cẩn thận nên nở đúng và đều dịp Tết này", ông Lâm nói.

Theo nhiều người trồng hoa, ngoài ảnh hưởng bão số 9, năm nay thị trường hoa Tết cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nên giá thấp hơn 20% so với mọi năm. "Mỗi chậu hoa cúc bán tại vườn từ 130-250 nghìn đồng/chậu, tùy vào kích cỡ mỗi chậu hoa. Sau khi trừ chi phí, người trồng hoa có thể lãi từ 30 – 40% giá bán mỗi chậu", bà Thanh, một người trồng hoa ở xã Nghĩa Hiệp cho biết.

Thủ phủ hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết - Ảnh 2.

Sắc vàng hoa cúc phủ khắp vùng quê xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: T.Trực

Ông Trần Thiên Thanh , Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết năm nay, toàn huyện Tư Nghĩa có khoảng 6.000 hộ dân trồng các loại hoa, trung bình mỗi hộ dân trồng được khoảng 100 chậu hoa cúc và hoa hồng cùng nhiều loại hoa khác. "Đây là nghề giúp bà con địa phương có nguồn thu nhập ổn định nhưng năm nay do ảnh hưởng bão và dịch Covid-19 nên nhiều hộ trồng hoa cũng bị ảnh hưởng nặng", ông Thanh cho biết.

Thủ phủ hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết - Ảnh 3.

Người dân dùng các phương tiện thô sơ vận chuyển hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: T.Trực

Thủ phủ hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết - Ảnh 4.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên sức mua hoa giảm 20% so với Tết 2020 khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Ảnh: T.Trực

Thủ phủ hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết - Ảnh 5.

Mỗi chậu hoa cúc, tùy theo kích cỡ có thể bán giá tại vườn từ 130-250 ngàn. Ảnh: T.Trực

Thủ phủ hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết - Ảnh 6.

Các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa) được xem "thủ phủ" hoa Tết lớn nhất nhì ở khu vực miền Trung với mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 500-600 ngàn chậu hoa cúc. Ảnh: T.Trực

Thủ phủ hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết - Ảnh 7.

Các thương lái đến tận vườn mua hoa. Ảnh: T.Trực

Thủ phủ hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết - Ảnh 8.

Thông thường từ 20 Tháng Chạp trở đi, các thương lái đến vườn vận chuyển hoa Tết chở đi các tỉnh Bình Định, Quảng Nam tiêu thụ. Ảnh: T.Trực

Thủ phủ hoa cúc nơi tâm bão Quảng Ngãi chật vật đón Tết - Ảnh 9.

Toàn huyện Tư Nghĩa có khoảng 6.000 hộ trồng hoa với trung bình mỗi hộ trồng 100 chậu hoa các loại. Ảnh: T.Trực

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo