xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Thủ phủ" mai vàng hối hả vào vụ Tết

Bài và ảnh: Nguyễn Hải

Nguồn cung mai năm nay rất dồi dào, hoa đẹp, nở đúng Tết nên giá cả sẽ rất cạnh tranh

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết nguyên đán Canh Tý, nhiều khu vực trồng mai kiểng đang nhộn nhịp chăm sóc, vận chuyển hàng đem đi tiêu thụ.

Tăng sản lượng, mở rộng diện tích

Thời điểm này, các vườn mai tại "làng mai kiểng" quanh trục đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức (TP HCM) đã vô chậu hàng chục ngàn gốc mai chuẩn bị cho thị trường Tết sắp đến. Vườn nào cũng tăng sản lượng 30%-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Hà - chủ vườn mai Hà Ba Trận ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức - cho biết thời tiết năm nay thuận lợi nên mai phát triển đồng đều và đạt chất lượng cao. "Mai năm nay tươi tốt, khỏe mạnh; nhiều vườn tăng sản lượng nên khó có thể tăng giá" - ông Hà nói.

Thủ phủ mai vàng hối hả vào vụ Tết - Ảnh 1.

Ông Hà, chủ vườn mai Hà Ba Trận (quận Thủ Đức, TP HCM), đang tạo dáng mai bonsai bán Tết

Hai xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) vài năm trở lại đây phát triển nghề trồng mai khá mạnh. Tuần trước ghé qua đây, chúng tôi thấy cả một vùng xanh um tùm từ các vườn mai san sát nhau. Vườn ít thì vài ngàn gốc, nhiều thì vài chục ngàn gốc, phần lớn là mai trồng trên liếp, một phần đã vô chậu. Ông Hồ Quốc Trường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, cho biết diện tích mai ở xã tăng khá mạnh, từ 315 ha (năm ngoái) lên hơn 400 ha. Xã Lê Minh Xuân hiện có khoảng 40 ha trồng mai, dự kiến sẽ tăng lên gần 100 ha vào năm tới.

Theo ông Trường, mấy năm nay, người dân Bình Chánh trồng mía, củ riềng và một số loại cây khác không hiệu quả nên đã chuyển sang trồng mai, diện tích trồng mai vì vậy tăng thêm gần 100 ha/năm. Nhiều nhất là đất trồng mía chuyển đổi sang trồng mai do trồng mía liên tục lỗ nặng trong khi trồng mai cho lợi nhuận khoảng 200-300 triệu đồng/năm trên mỗi công đất (1.000 m2).

Không riêng TP HCM mà nhiều địa phương lân cận cũng mở rộng diện tích trồng mai. Phần lớn đất trồng mía tại 2 huyện Bến Lức và Đức Hòa (tỉnh Long An) giờ đã thành đất trồng mai, khoảng 500 ha. Bình Dương, Đồng Nai cũng có hàng trăm hộ trồng mai với diện tích lớn.

Nhà vườn ngóng khách

Nhiều chủ vườn tại TP HCM sốt ruột cho hay thời điểm này năm ngoái, các mối quen lẫn khách hàng ở miền Trung, miền Bắc đã vào tận vườn hoặc điện thoại đặt mua mai tấp nập nhưng năm nay chỉ mới vài khách liên hệ, lại chưa chốt số lượng cụ thể. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, chủ vườn mai ở quận 12, những năm trước mai nở không đúng Tết, hoa rụng nhiều và giá cả cận Tết giảm mạnh, nhiều thương lái miền ngoài bị lỗ nên năm nay họ đắn đo trong việc đặt hàng.

"Tiêu thụ mai Tết năm nay chậm hơn mọi năm, chỉ mới đạt khoảng 30% từ một số mối ở miền Tây, TP HCM, miền Trung. Mối lái ở miền Bắc chưa thấy ai vào hay gọi điện đặt hàng" - ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX Hoa mai vàng Bình Lợi (TP HCM), lo lắng.

Ông Hà, chủ vườn mai Hà Ba Trận, cũng xác nhận năm nay khó bán được hàng đi các địa phương khác, chỉ tiêu thụ tại TP HCM là chính nên đến giờ chỉ dám báo giá tương đương năm ngoái. Vài ngày tới, nếu tình hình không khả quan hơn sẽ phải chấp nhận giảm giá thêm để "đẩy" hàng. Cũng theo ông Hà, khách hàng miền Bắc không còn mặn mà đặt mua hàng như mọi năm mà chuyển sang thuê mai nhiều hơn. Ông Tư, chủ vườn mai Tư Bay ở quận Thủ Đức, cho biết giá thuê mai năm nay khá ổn định so với năm ngoái, từ vài triệu đồng đến 30-40 triệu đồng/chậu, tùy kích thước. 

Hoa kiểng miền Tây dồi dào

Ông Đỗ Văn Thậm, Trưởng Phòng Kinh tế Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), cho biết diện tích trồng hoa tại làng hoa Sa Đéc đã lên đến hơn 600 ha, tăng hơn 60 ha so với năm ngoái. Dự kiến, làng hoa Sa Đéc sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 3 triệu chậu hoa các loại, tăng hơn 500.000 chậu so với Tết 2019 nhưng giá bán không tăng.

Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), cũng nhận định hoa kiểng Tết năm nay đẹp hơn hẳn so với năm 2019 do thời tiết thuận lợi. Diện tích hoa kiểng tại khu vực này đã lên đến 6.000 ha, cung cấp cho thị trường Tết khoảng 12 triệu sản phẩm (mai, tắc, bông giấy, kiểng lá, hoa các loại), tăng 1 triệu sản phẩm so với năm trước.

Vĩnh Long: Cung ứng cho người thích sưu tầm

10-Cay-mai-cua-anh-Huy

Cây mai hơn 50 tuổi của anh Huy kêu bán với giá 50 triệu đồng. Ảnh: QUANG TRƯỜNG

Làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) chuyên cung ứng mai nguyên thủy cho thị trường Tết nguyên đán. Theo nhiều hộ trồng mai nơi đây, năm nay nhờ nắng ấm, gió thuận nên cây mai phát triển mạnh, nụ tốt. "Làng mai sẽ cung ứng khoảng 10.000 cây mai trung và mai tiểu, tăng hơn 2.000 cây so với năm rồi. Tuy số lượng lớn nhưng giá mai năm nay vẫn cao" - ông Lê Văn Tý, Trưởng Ban Đại diện làng mai vàng Phước Định, thông tin. Theo đó, giá mai tầm trung khoảng 50 triệu đồng/cây (cao hơn 5 triệu đồng/cây so với Tết 2019). Ngoài ra, nơi đây còn chuẩn bị hơn 100 gốc mai trên 100 năm tuổi để bán cho những người thích sưu tầm.

Anh Trường Huy - một nhà vườn ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - có cây mai hơn 50 năm tuổi. Do trồng sát đường nên anh vừa đăng tải lên mạng xã hội để chào bán với giá 50 triệu đồng. "Sau vài giờ đăng tải, rất nhiều người chơi mai hỏi mua nhưng tôi chưa muốn bán vì chưa được giá" - anh Huy nói.

C.Linh - Q.Trường

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo