xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao rau trồng ở TP HCM chưa chen chân được vào siêu thị?

Ngọc Ánh - Ảnh: An Na

(NLĐO) – Dù sản lượng rau trồng tại TP HCM ít, chỉ đáp ứng 30% nhu cầu tiêu dùng của người dân TP nhưng không thể chen chân vào phân khúc cao cấp

Tại "Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp (DN), HTX trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022" do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP HCM tổ chức sáng 3-11, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó giám đốc Sở này, thông tin lượng rau do nông dân ở TP HCM trồng chỉ cung ứng được gần 30% lượng tiêu thụ tại TP HCM (70% còn lại đưa về từ các tỉnh thành trong cả nước và nhập khẩu - PV) và chủ yếu được bán ở các chợ truyền thống với giá thấp hơn so với rau bán ở các siêu thị. 

"Sản lượng nông nghiệp TP HCM ít, lại còn ở phân khúc cấp thấp, giá trị thấp. Đây là hiện trạng cần được khắc phục để TP HCM hướng đến nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. 

Chúng ta phải hướng đến các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, phục vụ phân khúc thị trường cao cấp, đem lại giá trị cao cho nông dân TP HCM. Đối với phân khúc thị trường bình dân, giá rẻ, nông dân các tỉnh có lợi thế đất đai rộng sẽ đáp ứng cho nhu cầu này" – ông Phú nhìn nhận.

Vì sao rau trồng ở TP HCM chưa chen chân được vào siêu thị? - Ảnh 1.

Rau TP HCM đã ít lại vắng bóng ở kênh siêu thị

Tuy nhiên, theo các DN, HTX tại TP HCM, muốn nâng giá trị nông sản cần phải có các công trình phụ trợ như nhà sơ chế, đóng gói cạnh vùng nguyên liệu nhưng việc xin phép xây dựng các công trình này hiện rất khó khăn. 

Để giải quyết căn cơ được vấn đề trên, ông Phú cho biết cần tháo gỡ từ vấn đề quy hoạch sử dụng đất. 

"Từ nay đến năm 2030, TP HCM còn khoảng 50.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Ngành nông nghiệp sẽ phối hợp cùng các quận, huyện và TP Thủ Đức đưa ra kế hoạch chuyển đổi một phần đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác (được phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp như kho chứa vật tư, nhà sơ chế,… ) để các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào sản xuất nông nghiệp không gặp vướng như hiện nay" – ông Phú thông tin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo