Giá điện tăng hơn 3 lần
Trước lo âu của doanh nghiệp trong KCN Hiệp Phước, Công ty CP KCN Hiệp Phước (khách hàng của HPPC) vừa gửi công văn khẩn đến lãnh đạo UBND TPHCM và Ban Quản lý các KCX-KCN TP (Hepza) đề nghị có biện pháp tháo gỡ. Sau khi HPPC đưa ra “tối hậu thư” khẳng định nếu không ký phụ lục đồng ý cách tính phụ thu tiền điện thì sẽ bị cắt điện hoàn toàn từ ngày 1-4, nhiều doanh nghiệp trong KCN Hiệp Phước rơi vào lúng túng. Giá điện hiện tại là 5 cent/KWh, nếu tính phụ thu thì sẽ vọt lên 17 cent/KWh.
Hiện ở KCX Tân Thuận và KCN Hiệp Phước mới chỉ có 20/160 doanh nghiệp đồng ý phụ thu; phần lớn số còn lại không đồng ý vì xác định khó gánh nổi tiền điện. Theo các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX Tân Thuận và KCN Hiệp Phước, phía HPPC khẳng định nếu tỉ lệ khách hàng đồng ý phụ thu quá ít, HPPC vẫn cắt điện toàn bộ KCN này kể từ ngày 1-4. Như vậy, nguy cơ không có điện để sản xuất là rất rõ ràng và cận kề.
Cần được hỗ trợ
Trong văn bản mới nhất gửi UBND TPHCM, Sở Công Thương TP đề nghị vẫn đồng ý mức phí phụ thu do HPPC đưa ra, tuy nhiên phần tăng đột biến này sẽ do Chính phủ hỗ trợ, bù lỗ cho HPPC. Cũng theo Sở Công Thương, nếu để doanh nghiệp phải chịu khoản chi phí tiền điện tăng mạnh như vậy thì không chỉ gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp mà còn tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp, giữa các khu vực, các KCX-KCN khác trên địa bàn TPHCM.
Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Ban Quản lý Hepza, đề xuất: “Trước mắt, để HPPC duy trì hoạt động (đồng nghĩa với 160 doanh nghiệp duy trì sản xuất), phải có nguồn hỗ trợ từ Chính phủ hoặc UBND TPHCM”.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết trong tuần này sẽ tổ chức họp để giải quyết khó khăn tại HPPC và các doanh nghiệp mua điện của đơn vị này.
Trong khi đó, UBND TPHCM vừa gửi đi một công văn khẩn đến Bộ Công Thương đề nghị trước mắt cần phải thẩm định đề án giá điện của HPPC, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về mức chênh lệch để được hỗ trợ nhằm bảo đảm giá điện thống nhất cho các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP.
Bình luận (0)