xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vườn đu đủ độc nhất vô nhị ở miền Tây

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)

Vườn đu đủ có nhiều trái được cột kín bởi túi bao trái và đang chờ ngày “ra lò”, trở thành những trái đu đủ in chữ độc nhất vô nhị.

Vườn đu đủ đặc biệt này ở Hậu Giang hiện đang phát triển khá tốt, cho trái sai.


Nhiều trái đu đủ được cột kín bởi túi bao. Khác với túi bao trái thông thông thường, túi bao này đã được cải tiến để có thể tạo ra chữ in trên trái thông qua quy luật che chắn ánh sáng mặt trời.

Nhiều trái đu đủ được cột kín bởi túi bao. Khác với túi bao trái thông thông thường, túi bao này đã được cải tiến để có thể tạo ra chữ in trên trái thông qua quy luật che chắn ánh sáng mặt trời.

Được sự đồng ý của nhóm nông dân sản xuất đu đủ in chữ ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, phóng viên đã có dịp tham quan vườn đu đủ in chữ độc nhất ở miền Tây.

img

Là năm đầu tiên giới thiệu ra thị trường nên nhóm nông dân xã Phú Hữu dự tính chỉ sản xuất từ 1.200 -1.400 trái bán vào dịp Tết nguyên đán.

Là năm đầu tiên giới thiệu ra thị trường nên nhóm nông dân xã Phú Hữu dự tính chỉ sản xuất từ 1.200 -1.400 trái bán vào dịp Tết nguyên đán.

Chị Nguyễn Thị Ướm – đại diện nhóm nông dân sản xuất đu đủ in chữ xã Phú Hữu cho biết sau 4 lần thử nghiệm (từ đầu năm 2016 đến nay), nhóm của chị đã thành công trong việc in chữ lên trái đu đủ.

“Qua nhiều lần làm, chúng tôi cũng đã thành công. Trái đu đủ thông thường của quê hương đã được “trang điểm” thành những sản phẩm lạ mắt, từ đó tăng thêm giá trị vốn có và có thể giúp nông dân cải thiện cuộc sống gia đình” – chị Ướm nói.


Giá sản phẩm bán ra được dự tính là từ 150.000-200.000 đồng/trái (tuỳ vào kích thước trái và mức độ thành công của sản phẩm)

Giá sản phẩm bán ra được dự tính là từ 150.000-200.000 đồng/trái (tuỳ vào kích thước trái và mức độ thành công của sản phẩm)

img

Các chữ được in trên trái đu đủ được nhóm chị Ướm làm gồm “Phát”, “Lộc”, “Thọ”, “Tài”...

Các chữ được in trên trái đu đủ được nhóm chị Ướm làm gồm “Phát”, “Lộc”, “Thọ”, “Tài”...

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung - một thành viên khác trong nhóm sản xuất đu đủ in chữ thông tin thêm, ý tưởng của nhóm xuất phát từ việc cảm thấy thị trường hiện nay rất ưa chuộng đu đủ có da màu vàng, cùng với những kinh nghiệm đúc kết được qua kỹ thuật bao trái, nhóm đã quyết định thử nghiệm và đã thành công.

img

Nhóm nông dân ở xã Phú Hữu rất mong được đón nhận, đóng góp ý kiến từ phía người dân địa phương, khách hàng gần xa. Riêng bản thân nhóm cũng không ngừng cải tiến để sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhóm nông dân ở xã Phú Hữu rất mong được đón nhận, đóng góp ý kiến từ phía người dân địa phương, khách hàng gần xa. Riêng bản thân nhóm cũng không ngừng cải tiến để sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo