Hơn 1.000 lượt người dân ở mọi lứa tuổi tham gia ngày hội như một lời khẳng định: Khi yêu thương được lan tỏa, mọi rào cản đều tan biến, cộng đồng sẽ gắn bó bền vững hơn.
Đến sớm và háo hức nhất có lẽ là các em thanh thiếu nhi khi được trải nghiệm các trò chơi trí tuệ và trải nghiệm công nghệ hiện đại. Những trò chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn hướng đến giáo dục kỹ năng sống, trong đó nổi bật là kỹ năng phòng chống lừa đảo.
Tại đây, các em không chỉ học mà còn được "chơi để hiểu", để trở thành những công dân số thông minh và biết tự bảo vệ bản thân. Đặc biệt, 56 học sinh vượt khó học giỏi đã nhận được học bổng từ chính sự quan tâm của 56 khu phố của phường.
Trong khi đó, đông đảo chị em phụ nữ xếp hàng để khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Có 5 trường hợp được nhận thẻ BHYT miễn phí từ sự sẻ chia của chính những đơn vị tham dự. Những chiếc áo dài được treo thẳng thớm trong gian hàng "Áo dài yêu thương" không chỉ mang vẻ đẹp truyền thống mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia.

Gian hàng “Áo dài yêu thương” tại “Ngày hội kết nối yêu thương”
"Ngày hội kết nối yêu thương" không chỉ đơn thuần là hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, mà hơn hết, nó là một sáng kiến mang tính gắn kết, lan tỏa giá trị nhân văn.
Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hội Tây, chia sẻ: "Ngày hội không chỉ là nơi để vui chơi, chăm lo mà còn là dịp để mỗi người dân trên địa bàn phường trao đi yêu thương, nhận lại nụ cười, cùng nhau xây dựng một cộng đồng nhân ái và bền vững. Đó cũng là mục tiêu mà phường An Hội Tây đang nỗ lực xây dựng".
Trong bối cảnh đô thị hóa và nhịp sống thành thị ngày càng trở nên hối hả, mô hình "Ngày hội kết nối yêu thương" ở phường An Hội Tây là điểm sáng cần nhân rộng. Đó là cách để chính quyền cơ sở không chỉ "quản trị" mà còn "cùng sống", cùng sẻ chia với dân, lấy người dân làm trung tâm và làm chủ trong hành trình phát triển.
Những nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui tại ngày hội là minh chứng cho sức mạnh của sự kết nối và lòng nhân ái. Đó cũng là lời nhắc nhở trong mỗi khu phố, mỗi phường, nếu có sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân, nếu có những sáng kiến vì cộng đồng, thì sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.
Bình luận (0)