xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS lo mất việc

Chưa tròn một năm, nữ công nhân mất việc đến 2 lần

Chưa tròn một năm, nữ công nhân mất việc đến 2 lần

(NLĐO) - Chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc mất việc lần thứ nhất, nữ công nhân tiếp tục nhận cú sốc mất việc lần hai chỉ trong vài tháng

Đi cũng dở, ở chẳng xong

Đi cũng dở, ở chẳng xong

Nhiều lao động lớn tuổi rơi vào hoàn cảnh đi cũng dở, ở chẳng xong do công ty khó khăn, không bảo đảm thu nhập trong khi họ ít có cơ hội tiếp cận việc làm mới

Hóa giải nỗi ám ảnh mất việc

Hóa giải nỗi ám ảnh mất việc

Quan tâm sức khỏe, đời sống, tinh thần cho nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp lấy lại niềm tin từ người lao động

Chỉ 29% lao động còn tin vào doanh nghiệp cắt giảm lao động

Chỉ 29% lao động còn tin vào doanh nghiệp cắt giảm lao động

(NLĐO)- Tại các doanh nghiệp cắt giảm lao động, người lao động “Tạm hoãn tinh thần công việc, không cống hiến hết mình”

Lo mất việc vì AI?

Lo mất việc vì AI?

Với sự phát triển không ngừng, trong tương lai trí tuệ nhân tạo sẽ còn tiến bộ, làm được và hỗ trợ con người làm được những công việc phức tạp hơn

Tan nỗi lo mất việc vì AI

Tan nỗi lo mất việc vì AI

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn nhân lực

Phập phồng lo mất việc

Phập phồng lo mất việc

Công việc không ổn định khiến công nhân nhập cư phải xoay xở nhiều cách mới đủ trang trải chi phí sinh hoạt

BẤP BÊNH CƠ HỘI VIỆC LÀM (*): Xa vời ước mơ an cư lạc nghiệp

BẤP BÊNH CƠ HỘI VIỆC LÀM (*): Xa vời ước mơ an cư lạc nghiệp

Không chỉ mong được tăng lương, người lao động còn mong muốn được hỗ trợ nhà ở, chỗ gửi con, địa điểm vui chơi giải trí, khám chữa bệnh...

Phập phồng nỗi lo mất việc

Phập phồng nỗi lo mất việc

Cả nước có tới 54 triệu lao động, nhưng có tới gần 70% làm việc phi chính thức, lao động chân tay Nếu không có sự chuẩn bị nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng nghề, nhiều khả năng sẽ bị robot thay thế trong cách mạng về công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) tới đây

Hàng ngàn giáo viên bị nợ lương, lo mất việc

Hàng ngàn giáo viên bị nợ lương, lo mất việc

Sau nhiều tháng giải quyết, hàng ngàn giáo viên ở Hải Dương, Đắk Nông vẫn chưa nhận được lương. Họ phải làm thêm, vay nợ khắp nơi, tương lai chưa biết về đâu

Làm luật mà chỉ lo mất việc, mất lợi ích!

Làm luật mà chỉ lo mất việc, mất lợi ích!

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phàn nàn rằng Chính phủ bàn rất nhiều về dự án Luật Quy hoạch, lấy phiếu đầy đủ mới trình Quốc hội nhưng các bộ, ngành lại nói ngược

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo