xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

QH không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ, chuyển sát hạch lái xe sang Bộ Công an

QH không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ, chuyển sát hạch lái xe sang Bộ Công an

(NLĐO)- Theo kết quả công bố trưa nay 17-11, có 302/414 đại biểu Quốc hội (chiếm 72,95%) không đồng tình đối với việc tách nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong Luật Giao thông đường bộ để ban hành luật riêng.

Đề nghị Quốc hội lấy ý kiến đại biểu về việc có nên tách Luật Giao thông đường bộ?

Đề nghị Quốc hội lấy ý kiến đại biểu về việc có nên tách Luật Giao thông đường bộ?

(NLĐO)- Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc đồng ý hay không đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 dự thảo luật như hiện nay, sau đó mới bàn để đỡ lãng phí thời gian, vật chất.

Bộ Công an hay Bộ GTVT cấp giấy phép lái xe?

Bộ Công an hay Bộ GTVT cấp giấy phép lái xe?

(NLĐO)- Trước ý kiến còn khác nhau về trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe nên giao cho Bộ Công an hay GTVT, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho người dân.

CSGT bụng to sẽ "không được làm nhiệm vụ ngoài đường"

CSGT bụng to sẽ "không được làm nhiệm vụ ngoài đường"

(NLĐO)- Tại Hội nghị thông tin báo chí về dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ chiều 29-9, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT, cho biết dự kiến sắp tới, cán bộ CSGT nào vòng hai to sẽ không cho ra đường làm nhiệm vụ.

Quốc hội sẽ quyết bộ nào cấp giấy phép lái xe

Quốc hội sẽ quyết bộ nào cấp giấy phép lái xe

Do còn nhiều ý kiến khác nhau về việc bộ nào sẽ quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe nên Chính phủ cần nghiên cứu thêm và Quốc hội sẽ quyết định

Quốc hội sẽ quyết Bộ nào được giao sát hạch, cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe

Quốc hội sẽ quyết Bộ nào được giao sát hạch, cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe

(NLĐO)- Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết về quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe còn nhiều ý kiến khác nhau về việc bộ nào sẽ quản lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ thêm và Quốc hội sẽ xem xét, quyết định.

Bộ Công an đề xuất không dừng xe quá 5 phút

Bộ Công an đề xuất không dừng xe quá 5 phút

(NLĐO)- Dự thảo Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo vừa được Chính phủ trình Quốc hội đề xuất quy định xe ôtô không được dừng quá 5 phút.

Chính phủ đồng ý giấy phép lái xe có 12 điểm/năm, vi phạm bị trừ hết điểm phải thi lại

Chính phủ đồng ý giấy phép lái xe có 12 điểm/năm, vi phạm bị trừ hết điểm phải thi lại

(NLĐO)- Chính phủ vừa đồng ý đề xuất giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm, nếu tài xế không bị trừ hết điểm sẽ được cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo