xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS luật tổ chức quốc hội

Bàn nhiều quyết sách lớn, cấp bách

Bàn nhiều quyết sách lớn, cấp bách

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV quyết định những vấn đề rất cấp bách liên quan đến quốc kế dân sinh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Đại biểu Quốc hội mang 2 quốc tịch phải làm sao?

Đại biểu Quốc hội mang 2 quốc tịch phải làm sao?

Bạn đọc Nguyễn Thanh Toàn (TP HCM) hỏi: Theo quy định của pháp luật đại biểu Quốc hội có được quyền mang 2 quốc tịch?

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 luật, chính thức cấm dịch vụ đòi nợ thuê

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 luật, chính thức cấm dịch vụ đòi nợ thuê

(NLĐO)- Theo Luật Đầu tư, từ ngày 1-1-2021 sẽ chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

ĐB Lê Thanh Vân: Đại biểu không chuyên nghiệp QH khó đảm bảo được thực chất, thực quyền

ĐB Lê Thanh Vân: Đại biểu không chuyên nghiệp QH khó đảm bảo được thực chất, thực quyền

(NLĐO)- Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng dù có 100% đại biểu chuyên trách mà không chuyên nghiệp thì hoạt động của Quốc hội cũng không đảm bảo được thực chất, thực quyền.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị giảm đại biểu Quốc hội thuộc cơ quan hành pháp

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị giảm đại biểu Quốc hội thuộc cơ quan hành pháp

NLĐO)- Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng vẫn chưa thực sự đổi mới khi nhiều Bộ trưởng, thậm chí một số Chủ tịch UBND tỉnh làm đại biểu Quốc hội, do đó ông đề nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, giảm số lượng đại biểu là người thuộc cơ quan hành pháp.

Vì sao ông Võ Kim Cự được bầu vào Uỷ ban Kinh tế?

Vì sao ông Võ Kim Cự được bầu vào Uỷ ban Kinh tế?

(NLĐO) – Nếu cần đến sự giám sát của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đối với Formosa, ông Võ Kim Cự sẽ không được tham gia.

Tân Tổng thư ký của QH: Phải lo "2 vai, 2 tay"

Tân Tổng thư ký của QH: Phải lo "2 vai, 2 tay"

(NLĐO)- Sáng 25-11, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc sau khi được bầu làm Tổng thư ký của QH đã nói ông phải lo "2 vai, 2 tay".

Đề xuất lập chức danh Tổng thư ký Quốc hội

Đề xuất lập chức danh Tổng thư ký Quốc hội

(NLĐO)- Sáng nay 22-10, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành đề xuất thành lập chức danh Tổng thư ký Quốc hội như dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo