Sáng 9-3, UBND TP HCM tổ chức lễ khánh thành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1). Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hòa cùng không khí sôi động của Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 10 tại TP HCM.
Niềm tự hào
Metro số 1 là dự án viện trợ ODA lớn của Nhật Bản dành cho Việt Nam. Với tổng chiều dài 19,7 km, tuyến metro đầu tiên của cả nước có đoạn đi ngầm, áp dụng nhiều biện pháp thi công tiến bộ này chỉ sau hơn 2 tháng vận hành đã phục vụ trên 5 triệu lượt khách.

Nghi thức cắt băng khánh thành tuyến metro số 1 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Lễ khánh thành có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM; đại diện Chính phủ Nhật Bản cùng đông đảo người dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay với hơn 10 triệu dân, TP HCM luôn đối diện thách thức về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường... Việc đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng hiện đại là yêu cầu cấp thiết và metro số 1 là niềm tự hào to lớn, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được gửi lời cảm ơn các cấp lãnh đạo Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đã đồng hành với dự án .Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Ông Nguyễn Văn Được gửi lời cảm ơn các cấp lãnh đạo của Việt Nam cùng Chính phủ Nhật Bản đã đồng hành, hỗ trợ suốt quá trình thực hiện dự án. Đặc biệt, thành phố ghi nhận sự đóng góp, hy sinh lợi ích của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng cũng như cảm thông đối với những bất tiện trong suốt thời gian thi công.
Dịp này, tại giếng trời hoa sen ở nhà ga Bến Thành đã diễn ra nghi thức gắn biển công trình hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản; gắn biển công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đối với tuyến metro số 1.
Khẳng định việc khánh thành metro số 1 khởi nguồn cho một chương mới trong phát triển giao thông đô thị hiện đại, Chủ tịch UBND TP HCM kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành, tin tưởng sử dụng hệ thống metro.
"Với tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, TP HCM hướng đến mục tiêu hoàn thành đầu tư đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị, đưa thành phố vươn tầm quốc tế" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Biểu tượng hợp tác
Tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chúc mừng chính quyền và nhân dân TP HCM, khẳng định việc đưa tuyến metro số 1 vào vận hành thương mại thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam - Nhật Bản vì lợi ích chung.
Theo ông Nguyễn Minh Vũ, lễ khánh thành diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi Việt Nam và Nhật Bản bước vào năm thứ hai triển khai quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới". Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để hoàn thiện các thủ tục, thực hiện đầy đủ các cam kết liên quan dự án trên tinh thần hợp tác.

Chỉ hơn 2 tháng vận hành, metro số 1 đã phục vụ trên 5 triệu hành khách .Đồ họa: ANH THANH
"Chúng tôi mong rằng Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, đồng hành với Việt Nam trong các dự án hạ tầng trọng điểm trong tương lai một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần tạo dấu ấn sâu sắc của Nhật Bản tại Việt Nam" - ông Nguyễn Minh Vũ nói.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của hệ thống đường sắt đô thị TP HCM khi thành phố đang phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. "Hệ thống metro ở TP HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện, góp phần quan trọng đưa thành phố cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Nguyễn Minh Vũ khẳng định.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị
Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Du lịch và Giao thông Nhật Bản - ông Furukawa Yasushi cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn vận hành và quản lý tuyến đường sắt này, thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ để góp phần phát triển hệ thống đường sắt đô thị của TP HCM.
Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thứ trưởng Miyaji Takuma gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dự án trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.
Thứ trưởng Miyaji Takuma cho biết từ khi hai nước trao đổi Công hàm cho khoản vay ODA đầu tiên vào năm 2007 đến nay, metro số 1 đã trải qua nhiều thử thách, bao gồm cả những tác động không lường trước của đại dịch COVID-19.
Việc dự án được hoàn thành và khánh thành là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ cả hai phía Nhật Bản và Việt Nam. Ông Miyaji Takuma mong muốn tuyến metro này sẽ được đông đảo người dân Việt Nam sử dụng, công trình có sự đóng góp của Nhật Bản được yêu mến tại Việt Nam.
Thứ trưởng Miyaji Takuma cũng bày tỏ niềm tin rằng việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông sẽ góp phần thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa hai nước.
"Với tư cách là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa" - ông Miyaji Takuma quả quyết.
Đáp ứng 50% nhu cầu di chuyển
Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM, thông tin tuyến metro số 1 đi vào hoạt động là kết quả bước đầu quan trọng, hướng đến mục tiêu phát triển hệ thống đường sắt đô thị toàn TP HCM.
Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại TP HCM và Hà Nội, metro số 1 là tiền đề quan trọng để thành phố hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 7 tuyến metro với tổng chiều dài 355 km trong 10 năm tới. Từ đó, góp phần để giao thông công cộng đáp ứng 50% nhu cầu đi lại của người dân.
Bình luận (0)