xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nằm ghép

Bộ trưởng Y tế: Trước đây, BV như ma trận, nay như nhà chờ sân bay

Bộ trưởng Y tế: Trước đây, BV như ma trận, nay như nhà chờ sân bay

Tình trạng giảm tải bệnh viện đã giảm đáng kể trong 5 năm qua. Tuyến Trung ương hiện giảm còn 12%-15% giường bệnh nằm ghép, thay vì 50%-60% như thời điểm năm 2012; tuyến huyện hiện còn 10%-11% thay vì 20%-40%.

Nằm ghép chữa bệnh, xét nghiệm “chen ngang”

Nằm ghép chữa bệnh, xét nghiệm “chen ngang”

Sáng 8-12, Bộ trưởng Bộ Y tế bất ngờ đi tìm hiểu tình hình cơ sở vật chất và công tác khám chữa bệnh tại 4 bệnh viện lớn ở Hà Nội, gồm bệnh viện E, K Trung ương, Nội tiết và Hữu Nghị

Bộ trưởng Y tế “nóng mặt” nhìn cảnh 4 bệnh nhân/giường

Bộ trưởng Y tế “nóng mặt” nhìn cảnh 4 bệnh nhân/giường

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi thị sát bệnh viện sáng 8-12 đã "nóng mặt" khi chứng kiến cảnh 4 bệnh nhân chen chúc trên 1 giường bệnh và nghe “tố” việc chi tiền cho những khoản "khó nói".

Quá tải: Bệnh khó chữa!

Quá tải: Bệnh khó chữa!

Thời gian qua, Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để giảm tải bệnh viện (BV) nhưng tại nhiều cơ sở y tế tuyến trung ương, tình trạng quá tải vẫn rất trầm trọng.

Loay hoay chống quá tải bệnh viện

Loay hoay chống quá tải bệnh viện

Bộ Y tế thừa nhận tình trạng quá tải bệnh viện chưa cải thiện, nhiều nơi khó thực hiện cam kết “không nằm ghép quá 48 giờ”

Quá tải, nằm ghép: Bệnh viện mất điểm

Quá tải, nằm ghép: Bệnh viện mất điểm

Lãnh đạo nhiều bệnh viện cho rằng nhiều tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện còn ngặt nghèo, thậm chí đòi hỏi quá xa vời

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo