xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS người nước ngoài cư trú

Lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc chỉ cần khai báo online để về nước

Lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc chỉ cần khai báo online để về nước

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết từ ngày 11-3, Hàn Quốc sẽ áp dụng chính sách khai báo trực tuyến đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp (bao gồm cả lao động Việt Nam) tại nước này tự nguyện về nước.

Bịt lỗ hổng quản lý người nước ngoài

Bịt lỗ hổng quản lý người nước ngoài

Với việc miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển, cần tăng cường quản lý nhằm tránh tình trạng núp bóng, lợi dụng chính sách để tiến hành các hoạt động trái mục đích, phạm pháp

Lao động cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan tự nguyện về nước được miễn giảm gì?

Lao động cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan tự nguyện về nước được miễn giảm gì?

(NLĐO) - Từ 1/1-30/6, người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tại Đài Loan tự đăng ký về nước sẽ được hưởng các chính sách: miễn bị giam giữ, giảm mức phạt hành chính xuống thấp nhất còn 2.000 Đài tệ và miễn giảm thời gian cấm nhập cảnh tại Đài Loan.

Đài Loan khoan hồng cho lao động cư trú bất hợp pháp tự thú về nước

Đài Loan khoan hồng cho lao động cư trú bất hợp pháp tự thú về nước

Theo thông báo mới nhất từ Ban Quản lý lao động Đài Loan (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), từ nay đến hết 30/6, Đài Loan sẽ triển khai chuyên án khoan hồng cho người nước ngoài cư trú quá hạn tự thú về nước.

Hàn Quốc mở rộng cửa cho lao động tự nguyện hồi hương

Hàn Quốc mở rộng cửa cho lao động tự nguyện hồi hương

(NLĐO) - Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo về việc thi hành chính sách đặc biệt cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện hồi hương

Dẹp loạn bảng hiệu, lao động "chui"

Dẹp loạn bảng hiệu, lao động "chui"

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, triệt để xử lý các cơ sở kinh doanh treo bảng hiệu không đúng quy định, người nước ngoài cư trú, kinh doanh trái phép

Người nước ngoài có được thành lập tổ chức tôn giáo?

Người nước ngoài có được thành lập tổ chức tôn giáo?

(NLĐO)- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Công Hồng băn khoăn dự Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định người nước ngoài về cơ bản có quyền sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như công dân Việt Nam nhưng không nói rõ có được thành lập tổ chức tôn giáo?

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo