xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Người tố cáo tham nhũng

Chủ tịch nước: "Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng"

Chủ tịch nước: "Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng"

(NLĐO) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, 4 (TP HCM) vào ngày 4-10.

Vụ “Người tố cáo tham nhũng” bị bắt: Ông Trần Minh Lợi 2 lần đưa hối lộ

Vụ “Người tố cáo tham nhũng” bị bắt: Ông Trần Minh Lợi 2 lần đưa hối lộ

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đắk Nông, ông Trần Minh Lợi đã 2 lần đưa hối lộ cho cán bộ công an và giám đốc ngân hàng

VÌ SAO NGƯỜI DÂN NGẠI TỐ CÁO?: Phải đem lại niềm tin công lý

VÌ SAO NGƯỜI DÂN NGẠI TỐ CÁO?: Phải đem lại niềm tin công lý

Khi nào có sự tin tưởng công lý sẽ được thực thi, có sự an tâm vì được bảo vệ và rõ địa chỉ trách nhiệm xử lý thì người dân mới mạnh dạn tố cáo tham nhũng, tiêu cực

Bảo đảm an toàn cho người tố cáo

Bảo đảm an toàn cho người tố cáo

Cần thiết lập chương trình bảo vệ nhằm bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác cũng như người thân thích của họ

“Người tố cáo tham nhũng” bị bắt, vì sao?

“Người tố cáo tham nhũng” bị bắt, vì sao?

Không chỉ bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt để làm rõ hành vi đưa hối lộ, ông Trần Minh Lợi còn bị Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra một số vụ việc liên quan

5 tỉ đồng lập quỹ khen thưởng người tố cáo tham nhũng

5 tỉ đồng lập quỹ khen thưởng người tố cáo tham nhũng

(NLĐO)- Theo dự thảo về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng, ban đầu quỹ này được ngân sách nhà nước cấp 5 tỉ đồng. Người tố cáo tham nhũng được thưởng cao nhất tới 3,45 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo