xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nguồn tiền xây sân bay long thành

Quốc hội giao Chính phủ lựa chọn nhà đầu tư sân bay Long Thành hơn 16 tỉ USD

Quốc hội giao Chính phủ lựa chọn nhà đầu tư sân bay Long Thành hơn 16 tỉ USD

(NLĐO)- Chiều 26-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, trong đó giao Chính phủ lựa chọn nhà đầu tư xây dựng sân bay có tổng vốn đầu tư khái toán là 336.630 tỉ đồng, tương đương 16,03 tỉ USD theo đơn giá năm 2014.

Phải đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

Phải đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Long Thành để giải quyết tình trạng quá tải cũng như tạo tiền đề phát triển đất nước

Giao ACV làm sân bay Long Thành: Cần đánh giá tác động của khoản vay 2,628 tỉ USD đến trần nợ công

Giao ACV làm sân bay Long Thành: Cần đánh giá tác động của khoản vay 2,628 tỉ USD đến trần nợ công

(NLĐO)- Một số đại biểu Quốc hội băn khoăn nếu giao dự án xây dựng sân bay Long Thành cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho rằng cần đánh giá kỹ hơn về tác động của khoản vay 2,628 tỉ USD, mà ACV dự định vay để thực hiện dự án, đến trần nợ công.

Đề nghị Chính phủ làm rõ khác biệt số liệu diện tích thu hồi đất dự án sân bay Long Thành

Đề nghị Chính phủ làm rõ khác biệt số liệu diện tích thu hồi đất dự án sân bay Long Thành

(NLĐO)- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá đến ngày 2-6-2018 mới ký hợp đồng với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành là quá chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện chung của dự án.

Tháng 11 mới sử dụng 23.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Tháng 11 mới sử dụng 23.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

(NLĐO)- Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết đến nay, đang tập trung khâu khảo sát, thiết kế, lập dự án thiết kế dự án sân bay Long Thành, do đó kinh phí được bố trí nhưng chưa thể sử dụng

Thượng tướng Lê Chiêm: Cán bộ mua đất ở Long Thành rồi

Thượng tướng Lê Chiêm: Cán bộ mua đất ở Long Thành rồi

(NLĐO)- Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khi phát biểu thảo luận tổ QH sáng 27-10 cho biết người dân ở TP HCM đổ về Đồng Nai mua đất; người dân ở Long Thành (Đồng Nai) lên Đắk Lắk, Lâm Đồng ở để phát triển kinh tế; còn đất ở Long Thành họ bán, cán bộ mua rồi.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo