
Sức khỏe Giáo hoàng Francis trong tình trạng "nguy kịch"
(NLĐO) - Vatican hôm 22-2 cho biết sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã xấu đi trong 24 giờ qua và lần đầu tiên mô tả tình trạng của ông là "nguy kịch".

Giáo hoàng Francis phải ở lại bệnh viện vì diễn biến lâm sàng “phức tạp”
(NLĐO) - Vatican ngày 17-2 cho biết Giáo hoàng Francis bị "nhiễm trùng đa vi khuẩn" đường hô hấp, cần phải thay đổi phương pháp điều trị

Bé dễ chảy nước mắt khi đi nắng: do ăn thiếu chất?
Bạn đọc Quỳnh Hoa (hoanguye...@gmail.com) hỏi: Con trai 4 tuổi của tôi vài tháng nay đi đường cứ than nắng gắt, dễ chảy nước mắt, phải đeo kính râm "thật tối" buổi trưa. Cháu còn hay sổ mũi, dễ đau bụng dù cân nặng, chiều cao đều tốt. Nghe nói vậy là do thiếu chất gì đó nên người yếu?

Ho ra máu phải đến ngay cơ sở y tế
Bạn đọc Lê Văn Ngọc (ngụ Tiền Giang) hỏi: Tôi tuổi trung niên, sức khỏe bình thường nhưng có nhiều năm hút thuốc lá. Thỉnh thoảng ngủ dậy mỗi sáng thường thấy đắng họng, ho khàn và có lưa thưa ít máu đi kèm trong đờm. Xin bác sĩ cho lời khuyên đây có phải biểu hiện trầm trọng của sức khỏe không?

Dấu hiệu nào cho thấy bé thiếu vitamin A?
(NLĐO)- Khoảng 2 tháng nay, con trai tôi có nhiều dấu hiệu lạ như lúc học hay kêu mỏi mắt dù đi khám không có cận thị, ngứa da hay gãi, ra đường không đeo kính râm không chịu nổi…

Nguy cơ đột quỵ tăng gấp 3 lần nếu điều này xảy ra trong nhà vệ sinh
(NLĐO)- Công trình nghiên cứu của Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai (New York, Mỹ) cho thấy một số căn bệnh tưởng chừng như nhẹ và không liên quan đến hệ tuần hoàn lại làm tăng cao nguy cơ đột quỵ.

Lần đầu tiên chỉnh sửa DNA trực tiếp trên người sống
(NLĐO)- Một người đàn ông 44 tuổi đã thoát khỏi nguy cơ não và cơ thể bị phá hủy bởi hội chứng Hunter nhờ vào phương pháp trực tiếp chỉnh sửa DNA bị lỗi

Tiết lộ gây sốc về những ngày cuối đời của cố Tổng thống Nelson Mandela
(NLĐO) - Bác sĩ của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tiết lộ xe cấp cứu chở ông Mandela từng bốc cháy khi đang trên đường chở ông đến bệnh viện.

Sau nhiễm trùng hô hấp, nguy cơ đau tim tăng
Các nhà khoa học Úc tại ĐH Sydney phát hiện nguy cơ xảy ra cơn đau tim tăng rất cao ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp, trong nghiên cứu mới được công bố trên tờ Internal Medicine Journal.

Sử dụng NSAID tăng nguy cơ đau tim
Sử dụng các loại thuốc kháng viêm không corticoid (NSAID) để giảm bớt triệu chứng cảm cúm lâu nay thường được cho là vô hại nhưng một khảo sát của nhóm thầy thuốc thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) mới được công bố trên tờ The Journal of Infectious Diseases nêu khả năng tăng nguy cơ bị cơn đau tim.

Đừng để trẻ chết oan vì viêm phổi!
Nguy cơ viêm phổi ở trẻ có thể giảm đáng kể nhờ sữa mẹ, chủng ngừa, dùng các loại bếp sạch và tránh khói thuốc lá

Mùa mưa, quá nhiều rủi ro rình rập
Vào mùa mưa, nhiều rủi ro cho sức khỏe thường xảy ra bởi lũ quét, ngập nước, ô nhiễm môi trường, sét đánh...

Hội thảo giới thiệu thuốc Enterogermina
Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam vừa tổ chức buổi hội thảo giới thiệu thuốc Enterogermina với chủ đề khoa học “Vai trò probiotics trong giảm tác dụng ngoại ý của việc sử dụng kháng sinh trong nhiễm trùng hô hấp” tại TP HCM với sự tham dự của đông đảo cán bộ, chuyên viên y tế đến từ các bệnh viện và nhà thuốc trên toàn quốc.

Hàng loạt nhân viên của bà Clinton ngã bệnh
(NLĐO) – Bà Hillary Clinton đã được một phụ nữ mặc bộ áo đầm màu xanh hải quân hộ tống khỏi buổi lễ tưởng niệm 11-9 tại khu Ground Zero, TP New York do cảm thấy không khỏe.

Mùa mưa, bệnh đe dọa
Thời gian gần đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã tiếp nhận trung bình 6.200 bệnh nhân/ngày, tăng gần 20% so với thông thường