Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

NSND Trịnh Thúy Mùi: Từ sàn diễn đến nghị trường – gửi tiếng nói văn nghệ sĩ vào Quốc hội

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Giới văn nghệ sĩ quan tâm đến sự kiện NSND Trịnh Thúy Mùi được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI


NSND Trịnh Thúy Mùi: Từ sàn diễn đến nghị trường – gửi tiếng nói văn nghệ sĩ vào Quốc hội - Ảnh 1.

NSND Trịnh Thúy Mùi

Sự kiện NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đồng Tháp mở ra kỳ vọng về một tiếng nói sâu sát, trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ trên nghị trường.

Hành trình cống hiến nghệ thuật và phụng sự cộng đồng

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong danh sách 36 ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tên bà Trịnh Thúy Mùi – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Bà sẽ ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình và nhiều xã thuộc khu vực biên giới, nông thôn của tỉnh. Đây là địa bàn giàu truyền thống văn hóa, nơi đời sống tinh thần gắn chặt với các sinh hoạt nghệ thuật dân gian, cải lương, đờn ca tài tử. Trước đó, tại Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (khóa X, nhiệm kỳ 2020–2025) diễn ra ngày 14-1 tại Hà Nội, các đại biểu đã thống nhất cao việc giới thiệu bà ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sự tín nhiệm ấy đến từ quá trình công tác bền bỉ, từ năng lực quản lý, tổ chức đến uy tín nghề nghiệp trong giới sân khấu.

Chia sẻ về việc được giới thiệu ứng cử, NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ: "Việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là niềm tự hào và vinh dự lớn lao của cá nhân tôi. Tuy nhiên, đi kèm với niềm tự hào và vinh dự là trách nhiệm cao trước cử tri, đội ngũ văn nghệ sĩ và sự phát triển của văn học nghệ thuật nước nhà… Tôi chỉ dám hứa sẽ đem hết khả năng của mình để nói lên tiếng nói của các cử tri, tiếng nói của văn nghệ sĩ lên nghị trường Quốc hội".

Trịnh Thúy Mùi từ chiếu chèo cống hiến nghệ thuật

Sinh năm 1962 tại Ninh Bình, Trịnh Thúy Mùi xuất thân từ sân khấu truyền thống. Bà có sở trường đạo diễn chèo, ca trù, chầu văn, ngâm thơ và từng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật quốc gia.

NSND Trịnh Thúy Mùi: Từ sàn diễn đến nghị trường – gửi tiếng nói văn nghệ sĩ vào Quốc hội - Ảnh 2.

NSND Trịnh Thúy Mùi

Sự nghiệp của bà gắn với 7 Huy chương Vàng Liên hoan Chèo toàn quốc, 3 Huy chương Bạc quốc gia, Huân chương Lao động hạng II cùng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu NSND năm 2015.

Bà cũng khẳng định, nếu trúng cử, sẽ tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và đời sống tinh thần xã hội; lắng nghe, đối thoại và chuyển tải kịp thời kiến nghị từ cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền.

Trịnh Thúy Mùi – từ nghệ sĩ chèo đến nhà quản lý văn hóa

NSND Trịnh Thúy Mùi đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1995, chính thức ngày 3-2-1996, bà có trình độ Thạc sĩ Nghệ thuật học, Cao cấp Lý luận chính trị, cử nhân Luật và Đại học Sân khấu – Điện ảnh; sử dụng được tiếng Anh (trình độ B). Khởi nghiệp từ lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật chèo, bà từng là diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội từ năm 1981.

Trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Trưởng đoàn, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, bà gắn bó sâu sắc với hoạt động bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống. Từ năm 2017 đến 2020, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, bà giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Bí thư Chi bộ cơ quan, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Trong quá trình công tác, bà tham gia tích cực các tổ chức đối ngoại nhân dân như Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada (Phó Chủ tịch) và Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP Hà Nội (Ủy viên Ban Chấp hành). 

Với những đóng góp cho nghệ thuật và công tác quản lý văn hóa, bà được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Công an cùng các tỉnh, thành phố; được phong tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo