xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ông nguyễn Hạnh Phúc

Khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt

Khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt

Lần đầu tiên, đương kim Thủ tướng Chính phủ được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước

Lo lắng vì... xã xây cầu mới

Lo lắng vì... xã xây cầu mới

Gần chục hộ dân ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau vừa có đơn phản ánh về việc xem xét nâng độ thông thuyền của chiếc cầu đang xây dựng bắc qua kênh Rạch Rập.

Chưa tăng lương cơ sở từ 1-7-2020

Chưa tăng lương cơ sở từ 1-7-2020

(NLĐO)- Chiều 19-6, Quốc hội đã quyết định việc chưa tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ 1-7-2020.

Khắp nơi lo Tết cho công nhân

Khắp nơi lo Tết cho công nhân

Ngày 17-1, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - dự chương trình "Tết sum vầy 2020" và trao quà cho công nhân (CN) có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Ai sẽ thay thế sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến?

Ai sẽ thay thế sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến?

(NLĐO)- Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chiều nay cho biết tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tổng Thư ký QH: Không hạn chế báo chí, chỉ e ngại phát biểu

Tổng Thư ký QH: Không hạn chế báo chí, chỉ e ngại phát biểu

(NLĐO)- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng quy định báo chí chỉ được dự 5 phút đầu mỗi buổi làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không phải là hạn chế báo chí mà chỉ hạn chế thời gian.

Ông Võ Kim Cự suy sụp, sức khỏe yếu nên xin thôi Đại biểu QH

Ông Võ Kim Cự suy sụp, sức khỏe yếu nên xin thôi Đại biểu QH

(NLĐO)- Theo Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, việc ông Võ Kim Cự có đơn vì lý do sức khỏe xin thôi đại biểu QH nên được cho nghỉ là bình thường.

Thủ tướng và 4 Bộ trưởng "đăng đàn" trả lời chất vấn tại QH

Thủ tướng và 4 Bộ trưởng "đăng đàn" trả lời chất vấn tại QH

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ và “tư lệnh” các ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp tại QH về những vấn đề cử tri cả nước quan tâm.

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Kỷ luật nghiêm nhưng phải đúng pháp luật

Vụ ông Vũ Huy Hoàng: Kỷ luật nghiêm nhưng phải đúng pháp luật

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định khi phát hiện sai phạm bất cứ vào thời điểm nào đều xử lý, bất luận đó là ai

Tăng cường chất vấn người xây dựng luật

Tăng cường chất vấn người xây dựng luật

Chiều 18-10, Văn phòng Quốc hội (QH) tổ chức họp báo về chương trình kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10. Theo chương trình, QH sẽ làm việc trong 26 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào chiều 23-11.

Bỏ 1,5 triệu USD "chạy" vào Quốc hội, nếu có là chuyện tày trời!

Bỏ 1,5 triệu USD "chạy" vào Quốc hội, nếu có là chuyện tày trời!

(NLĐO)- Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói: "Nếu bà Châu Thị Thu Nga bỏ 1,5 triệu USD để "chạy" làm đại biểu Quốc hội thì phải làm rõ đưa ai, bao nhiêu, đưa làm gì? Nếu có thì đó là chuyện tày trời".

Vì sao ông Võ Kim Cự được bầu vào Uỷ ban Kinh tế?

Vì sao ông Võ Kim Cự được bầu vào Uỷ ban Kinh tế?

(NLĐO) – Nếu cần đến sự giám sát của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đối với Formosa, ông Võ Kim Cự sẽ không được tham gia.

“Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội”

“Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội”

(NLĐO)- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ quan điểm khi đề cập trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Hậu Giang.

Quốc hội khóa XIV có 496 đại biểu

Quốc hội khóa XIV có 496 đại biểu

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết có 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 21 người ngoài Đảng và 2 người tự ứng cử

Bầu cử an toàn trên cả nước

Bầu cử an toàn trên cả nước

Cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 65 triệu cử tri trên cả nước đi bầu đã diễn ra suôn sẻ, an toàn, đúng luật

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo