xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cả buổi chiều xét hỏi bà giám đốc “bù nhìn”

Bài - ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Tiếp tục phiên xử chiều nay, từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, HĐXX đã dành 3 giờ đồng hồ xét hỏi giám đốc “bù nhìn” Trần Thị Hà trong vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến cựu Chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe.

img
Cựu giám đốc Trần Thị Hà bị dẫn giải ra xe tù
 
Theo cáo trạng, năm 2004 vợ chồng Hà-Hòa (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Phát) mặc dù không có chức năng, chuyên môn và năng lực tài chính nhưng vẫn tiến hành các thủ tục xin lập dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn với quy mô lớn, sau đó trình các cấp phê duyệt. Để công việc thuận lợi, Hà cùng chồng Hà Văn Hòa đã “chi” cho một số cán bộ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn những khoản tiền không nhỏ.
 
Suốt phiên xử, Trần Thị Hà liên tục trả lời “không biết, không nhớ” khi được hỏi về những khoản thu chi của công ty.
 
“Bị cáo thắc mắc đưa tiền cho ai thì Hòa nói là đưa cho ông Nguyễn Văn Khỏe và Trần Văn Tè (nguyên chủ tịch xã Đông Thạnh, Hóc Môn), còn đưa cho ai nữa thì bị cáo không biết. Có lúc Hòa nói đưa 100 triệu, rồi 150 triệu, có khi lại 200 triệu đồng. Sau này, bị cáo mới biết chồng lấy tiền lo lót cho cán bộ xã, huyện mà theo ảnh thì đó là chi phí cho dự án. Bị cáo biết chồng tiêu xài phung phí trong số tiền đưa nhưng không ghi lại sổ sách chỉ vì tin tưởng chồng”, Trần Thị Hà trả lời HĐXX.
 
Trong quá trình “chạy chọt”, bị cáo Hòa đã mua cho chủ tịch xã Đông Hòa, Hóc Môn một số vật dụng như ti vi, điện thoại “xịn”, về khoản này bị cáo Trần Thị Hà cũng “hoàn toàn không biết”.
 
Ngoài ra, những khoản tiền “chung chi” cho chủ tịch huyện và chủ tịch xã thì bị cáo Hà còn đưa tiền cho chồng “chi” cho Dương Minh Trung, nguyên  Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn.
 
Trả lời HĐXX, bị cáo Hà ấp úng: “Bị cáo chỉ làm giám đốc trên giấy tờ thôi chứ chẳng biết gì chuyện mua bán đất của chồng”. Ngoài ra, bị cáo này cũng không biết công ty mình có bao nhiêu nhân viên, mỗi tháng chi trả bao nhiêu tiền lương,…
 
Sau khi hoàn tất bộ hồ sơ khống dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp sạch và khu dân cư Đông Thạnh, ngày 31-8-2005, giám đốc Công ty Thành Phát là Trần Thị Hà thảo văn bản gởi Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn xin vay 5.000 lượng vàng (42 tỉ đồng) làm dự án đầu tư khu dân cư. Chỉ 10 ngày sau đó, phòng tín dụng của ngân hàng nhất trí cho vay 42 tỉ đồng. Diễn tiến của việc giải ngân diễn ra một cách nhanh chóng, chỉ sau nửa tháng lập hồ sơ vay vốn, công ty Thành Phát đã được rót 3.000 lượng vàng.
img
Cựu chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe
 
Khi có tiền, bị cáo Hà đã đền bù cho các hộ dân khoảng 24 tỷ, đóng thuế trên 2 tỷ, dùng một số để trả lãi ngân hàng. Và “chi nhiều khoản khác nữa mà bị cáo không nhớ. Khi nhận 3.000 lượng vàng bị cáo cũng không ghi sổ sách”, bị cáo Hà khai tiếp
 
Tiếp tục chưa đầy 1 tháng sau, ngân hàng lại tiếp tục giải ngân 18 tỷ để Hà đền bù cho các hộ dân.
 
Trong khi đó, theo quy định để được giải ngân thực hiện dự án, ngân hàng phải kiểm tra tiến độ thực hiện dự án của đơn vị và rót tiền vay vào từng giai đoạn thực hiện. Tuy nhiên Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn đã cho một doanh nghiệp tư nhân vay tiền rất nhanh và “ưu ái”.
 
Dự kiến trong phiên xử ngày mai , 4-8,  HĐXX sẽ tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác.
Cán bộ xã, huyện và ngân hàng cùng hầu tòa
 
Ngoài ông Nguyễn Văn Khỏe, còn có 9 bị can bị truy tố. Trong đó, Trần Văn Tè đã có hành vi tự ý hoặc theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Khỏe để xác nhận không đúng thực tế giúp Hà- Hòa trong quá trình làm dự án sử dụng đất tại xã Đông Thạnh- Hóc Môn. Tè đã nhận của Hà - Hòa một tivi trị giá 36 triệu đồng, một điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng, mượn Hòa 300 triệu đồng để hùn vốn mua đất ở quận 12; chiếm hưởng 400 triệu đồng số tiền chênh lệch do bán đất cho Công ty Thành Phát với giá cao hơn các hộ khác và nhận tiền hối lộ 200 triệu đồng. Tè bị truy tố 2 tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ.
 
Dương Minh Trung và Nguyễn Văn Dò (nguyên là cán bộ địa chính xã Đông Thạnh) cùng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.  Đặng Công Danh, tội làm môi giới hối lộ. Nguyễn Công Định (nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn), đã bỏ qua nhiều quy định của Nhà nước trong việc xét duyệt, thẩm định và xét cho vay, tạo điều kiện sơ hở cho Hà- Hòa chiếm đoạt  3.000 lượng vàng SJC và 18 tỉ đồng của ngân hàng; bị truy tố nhận hối lộ 199 triệu đồng.
 
Trần Văn Tuyến (nguyên giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn) và Lưu Thị Minh Hiền (nguyên trưởng phòng tín dụng)  cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt  động của các tổ chức tín dụng. 
 
Hà Văn Hòa và Trần Thị Hà cùng bị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo