xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ bắn người ở vũ trường được giảm án

Tin-ảnh: Kh. Miên

(NLĐO) - Xét thấy bị cáo đã khắc phục hậu quả, gia đình có công cách mạng, bị hại xin giảm án...; HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phùng Anh Thái, kẻ đã nổ súng bắn một thanh niên chỉ vì cự cãi tại vũ trường.

Ngày 17-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm từ 18 năm xuống 16 năm tù đối với Phùng Anh Thái (SN 1985, quê Hà Nội, ngụ quận 5, TP HCM) về tội “Giết người”.
 
Khoảng 22 giờ ngày 11-2-2012, sau khi nhậu say, Thái cùng bạn bè đến một vũ trường tại phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Đến 1 giờ 30 phút ngày 12-2, trong lúc lên sàn nhảy, nhóm bạn của Thái va chạm với nhóm của anh Phạm Anh Tuấn bàn bên cạnh nên nảy sinh cự cãi. Sợ có chuyện không hay, anh Tuấn liền đến can ngăn, hòa giải. Một lúc sau, Thái qua bàn của anh Tuấn hỏi chuyện thì bị một người trong nhóm anh Tuấn kẹp cổ đánh. 

Hỗn chiến xảy ra, bảo vệ vũ trường đã can ngăn và mời hai nhóm ra ngoài. Lúc này, anh Tuấn đi theo anh Cao Chu Hải (bạn của Thái) để hỏi chuyện do hai người có quen biết. Thái bất ngờ rút súng bắn anh Tuấn một phát rồi lên taxi bỏ đi.

Anh Tuấn được mọi người đưa đến bệnh viện để nối lại thanh quản và thực quản. Hiện đầu đạn vẫn còn nằm trong người anh Tuấn. Nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 57% nhưng không yêu cầu bồi thường các khoản chi phí. 

Sau một thời gian lẩn trốn lệnh truy nã, Thái đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 10-7 đã tuyên phạt Thái 18 năm tù về tội “Giết người”. Cho rằng mức án quá nặng, Thái đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
 
img
Phùng Anh Thái nghe tuyên án

Lúc còn niên thiếu, học đến lớp 4, Thái nghỉ học rồi thường xuyên tụ tập cùng bạn bè, đầu têu những vụ đánh nhau. 14 tuổi, Thái bị đưa vào trường giáo dưỡng. Ngày hòa nhập cộng đồng, Thái vẫn không thay đổi tính tình để bắt đầu cuộc sống mới mà liên tục vào tù ra tội.

Ngày 4-5-2002, TAND huyện Ba Vì (Hà Nội) tuyên phạt Thái 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 18 tháng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Chưa hết thời gian thử thách, ngày 3-4-2005, Thái tiếp tục bị TAND quận Thanh Xuân kết án 9 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vừa mãn hạn không lâu, Thái lại quay trở vào trại giam với mức án 7 năm 1 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. 

Vừa ra tù, Thái đã dùng súng bắn người trong một lần mâu thuẫn nên bị truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” nhưng Thái bỏ trốn từ Hà Nội vào TP HCM và tiếp tục gây án.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo