Đối với Trần Kim Long, ngoài hành vi tham ô lô đất khoảng 2.300m2 trị giá hơn 5 tỷ đồng, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố tội đưa hối lộ để chạy án. Tham gia chung với Long còn có hai bị can Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm; trong đó Long đóng vai trò chủ mưu, Châu và Lâm chi tiền. Người nhận tiền là Nguyễn Minh Hoàng. Việc giao tiền được chia làm ba lần (hai lần tại quán cà phê Bách Tùng Diệp, một lần tại vòng xoay hồ Con Rùa) với tổng số tiền là 30.000USD (tương đương 450.000.000 đồng) và 20.000.000 đồng. Sau khi “chạy” không thành, Long yêu cầu Châu đưa thêm 10.000.000 đồng để mua vé máy bay ra Hà Nội “chạy” tiếp nhưng Châu không đồng ý. Cả Long, Châu, Lâm bị đề nghị truy tố cùng tội danh đưa hối lộ với số tiền rất lớn (hơn 470.000.000 đồng). Trần Kim Long còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Từ lúc giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Quận ủy QGV năm 1996 cho đến khi làm Chủ tịch UBND quận kéo dài đến tháng 12-2004, Long đã xài miễn phí hai số điện thoại di động thuê bao với tổng số tiền hơn 131.000.000 đồng do Công ty xây dựng Gò Vấp, sau này là Công ty địa ốc Gò Môn, chi trả.
Đối với Nguyễn Văn Tính: giữ chức Bí thư Quận ủy QGV, biết rõ vụ chuyển nhượng trái phép nhưng bị can Tính không chỉ đạo giải quyết. Để “mua” sự im lặng, đầu nậu Phạm Thị Tuyết Lan, Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm đã chi cho Tính nhiều tỷ đồng. Sau khi bị bắt, Tính thừa nhận chỉ lấy 800.000.000 đồng để sửa nhà số 25 Nguyễn Văn Nghi, P7QGV. Ngoài ra, trong thời gian đương chức, ông Tính nhiều lần đưa “bồ nhí” đi chơi ở Đà Lạt, Vũng Tàu... mỗi lần tốn hàng chục triệu đồng, Lê Minh Châu phải “tháp tùng” theo để thanh toán mọi chi phí...
Bình luận (0)