xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà báo bị truy sát vì làm phóng sự về khai khoáng

N.Quyết

(NLĐO)- Do bức xúc với nhà báo Nguyễn Ngọc Quang vì có bài phóng sự về việc khai thác khoáng sản trái phép có liên quan tới bố mình, Phạm An Huy đã tổ chức truy sát nhà báo này.

Ngày 30-6, TAND tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra xét xử vụ cố ý gây thương tích đối với nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.


Ba bị cáo đứng trước vành móng ngựa - Ảnh: Đức Phủ

Ba bị cáo đứng trước vành móng ngựa - Ảnh: Đức Phủ

Ba bị cáo ra trước vành móng ngựa gồm: Phạm Anh Huy (SN 1991; ngụ xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Dương Nghĩa Hậu (SN 1993; ngụ tỉnh Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (SN 1991; ngụ tỉnh Tuyên Quang).

Trước đó, vào ngày 4-9-2015, tại TP Thái Nguyên, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cùng vợ đang ngồi trong ô tô đi đến nơi làm việc thì bị 2 đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm dùng búa và dao truy sát.

Nhà báo này nhanh chóng mở cửa xe cùng vợ chạy vào nhà người dân gần đó để tránh truy đuổi. Hai đối tượng đuổi theo một đoạn đường ngắn rồi quay lại, lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, bắt giữ cả 3 bị can Phạm Anh Huy, Dương Nghĩa Hậu và Chu Văn Thế.

Đáng chú ý, Huy từng có thời gian công tác tại Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi vi phạm một số quy định của ngành, ngày 27-2, Huy bị buộc viết đơn xin ra khỏi lực lượng công an.

Cơ quan CSĐT đã làm rõ, do bức xúc với nhà báo vì có bài phóng sự về việc khai thác khoáng sản trái phép ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên có liên quan tới Phạm An Huy nên đối tượng này đã nảy sinh ý định đánh đe doạ anh Quang cho bõ tức.

Tối 3-9-2015, sau khi ăn đêm cùng Dương Nghĩa Hậu và Chu Văn Thế, Huy đã gọi điện rủ hai bị cáo này sáng hôm sau đón Huy đi có việc.

Sáng 4-9-2015, ba bị cáo đã chuẩn bị hung khí, đón xe của nhà báo Ngọc Quang trên đường đi làm. Đến 7 giờ cùng ngày, Hậu chở Huy bằng xe máy phóng lên chặn đầu xe anh Quang. Huy nhảy ra khỏi xe lấy búa đinh đập nhiều nhát vào cửa kính lái chỗ anh Quang ngồi. Khi kính vỡ, Huy tiếp tục lấy dao phay chém nhiều nhát vào bên trong. Hậu cũng dùng 1 dao quắm cán gỗ dài lao vào chém tiếp.

Khi anh Quang cùng vợ chạy ra bên ghế phụ, Hậu và Huy tiếp tục cầm dao đuổi theo khoảng 15-20 mét nữa. Gây án xong, Hậu bỏ lên Lạng Sơn chơi, Thế tiếp tục đi làm việc còn Huy bỏ trốn. Anh Quang bị thương với tỉ lệ thương tật là 9%.

Về phía Huy, trong khi bỏ trốn, ngày 1-10-2015, Huy vào BV tâm thần tỉnh Nghệ An điều trị với tình trạng “rối loạn cảm xúc hỗn hợp”. Dù vậy, Huy cũng bị bắt vào ngày 31-12-2015. Kết quả giám định Viện pháp y tâm thần pháp y đối với Huy kết luận: Trong khi thực hiện hành vi dùng dao đâm nhà báo Nguyễn Ngọc Quang và tại thời điểm giám định vào 22-4-2016, Huy không có bệnh tâm thần.

Cáo trạng cũng nêu rõ, trong vụ án này, Huy thực hiện tội phạm với vai trò là người chủ mưu và thực hiện tội phạm một cách tích cực, Hậu là đồng phạm với vai trò là người thực hiện tội phạm tích cực, Chu Văn Thế là đồng phạm với vai trò giúp sức.


Quang cảnh phiên toà. Nhà báo Ngọc Quang xin toà xem xét cho các bị cáo vì tuổi đời đều còn trẻ - Ảnh: Đức Phủ

Quang cảnh phiên toà. Nhà báo Ngọc Quang xin toà xem xét cho các bị cáo vì tuổi đời đều còn trẻ - Ảnh: Đức Phủ

Tại phiên toà, Phạm Anh Huy thừa nhận, nguyên nhân dẫn đến việc anh ta tổ chức chém nhà báo Nguyễn Ngọc Quang do trước đó, bố của Huy lên truyền hình địa phương trong phóng sự điều tra về vấn đề khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Huy cho rằng, sau phóng sự điều tra, bố của Huy bị hàng xóm, họ hàng dị nghị nên anh ta rất bức xúc. Bởi vậy, Huy tính rủ Hậu và Thế đi đánh nhà báo cho bõ tức. Huy cũng một mực khai chỉ có mục đích hăm doạ chứ không có ý định giết nhà báo Ngọc Quang.

Huy cho biết thời gian đó vào Nghệ An để làm việc và không biết mình bị truy nã. Việc nhập viện tâm thần để chữa trị do thời điểm đó, theo Huy: “Do bị cáo thường mất ngủ, nghe tiếng nói ở trong đầu, bị cáo nghĩ mình mất kiểm soát nên đã vào trại tâm thần ở Nghệ An để điều trị”

Nhà báo cũng cho biết, giữa anh và các đối tượng không có mâu thuẫn gì. Sự việc liên quan đến bài phóng sự anh được cơ quan phân công đi cùng đoàn kiểm tra về vấn đề khai thác trái phép khoáng sản, trong đó có một đoạn phỏng vấn ngắn bố của Huy.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, sau bài phóng sự, không có ai liên hệ với anh nói về bài báo. Mặc dù vậy, nhà báo Ngọc Quang cũng đề nghị xem xét đối với các bị cáo vì họ còn rất trẻ.

Theo HĐXX, vấn đề khai thác vàng trái phép ở xã Thần Sa đang là vấn đề nóng, khiến nhiều người dân bức xúc.

Việc nhà báo làm phóng sự phản ánh về vấn đề này, nếu có sai sót thì cơ quan chức năng xử lý. Đằng này, Huy lại cùng một nhóm đối tượng truy sát nhà báo. Hành vi của các bị cáo xảy ra giữa ban ngày, thể hiện sự côn đồ.

Tại phần tranh luận, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Huy và Hậu 9-12 tháng tù giam; Thế 9-10 tháng tù giam.

Tại lời nói sau cùng, các bị cáo nói lời ân hận xin lỗi bị hại và mong được HĐXX xem xét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo