xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ hơn 50 lần đập phá nhà hàng xóm: Tòa trả hồ sơ, làm rõ thêm tình tiết

D.Nhân

(NLĐO)- Liên quan đến vụ 2 phụ nữ hơn 50 lần đập phá nhà hàng xóm, ngày 17-8, TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã trả hồ sơ vụ án “hủy hoại tài sản” cho VKSND cùng cấp làm rõ thêm một số tình tiết trong hồ sơ truy tố.

Như Báo Người Lao Động đã liên tục thông tin vụ việc bà Châu Thị Ba (ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) và bà Nguyễn Thị Liên (ngụ ấp 2, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai) đã trên 50 lần đập phá, ngăn cản bà Liên Mỹ Lén sửa lại ngôi nhà số 156 ở ấp 1, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Hiện bà Ba và bà Liên đã bị VKSND huyện Giá Rai truy tố 2 bị can cùng tội danh “Hủy hoại tài sản”.

Theo hồ sơ, vào năm 2010, cơ quan thi hành án huyện Giá Rai phát mãi căn nhà nói trên cho bà Nguyễn Thị Gấm, một trong 3 chủ nợ của ông Lê Hồng Việt. Số tiền bán nhà đã được chi trả cho các chủ nợ là bà Gấm, bà Châu Thị Ba và ông Tiền Văn Bảy (cha chồng bà Liên). Sau một năm mua nhà, bà Gấm đã được chuyển tên đứng chủ quyền căn nhà và đất này và bán lại cho bà Liên Mỹ Lén. Tuy nhiên, khi bà Lén và bà Gấm đi làm giấy tờ chuyển quyền thì bị phía bà Ba và bà Liên ngăn chặn, đồng thời đệ đơn thưa khắp nơi, cho rằng phía ông Việt đã từng hứa bán căn nhà này cho mình để trừ nợ.

Khi đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu giải quyết, trả lời dứt khoát cho bà Ba và ông Bảy rằng cơ quan thi hành án huyện đã thực thi đúng pháp luật, các đương sự trước đó cũng đã đồng ý nhận tiền, không có ý kiến gì.

Ngày 26-7-2010, ông Lê Phước Thọ, cựu cán bộ cấp cao Trung ương gửi thư cho ông Cao Anh Lộc (Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu) với nội dung chuyển đơn của ông Tiền Văn Bảy và đề nghị tỉnh xử lý đúng pháp luật.

Sau đó, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chỉ đạo cho Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra làm rõ xem vụ mua bán nhà phát mãi có sai phạm gì. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều tra và kết luận việc mua bán từ thi hành án qua bà Gấm, cũng như từ bà Gấm qua bà Lén là đúng pháp luật.

Cuối tháng 7-2011, khi bà Lén nhận nhà từ bà Gấm và chuẩn bị sửa chữa để sử dụng thì bị phía bà Ba, bà Liên đến ngăn cản, phá hoại. Vụ việc kéo dài cho đến đầu năm 2015, khi công an xã Tân Phong đã lập biên bản hành vi vi phạm của 2 người này đến lần thứ 29 thì Công an huyện Giá Rai mới ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Ba, bà Liên về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Sau khi bị khởi tố, 2 bị can vẫn lộng hành, đập phá, ngăn cản bà Lén sửa nhà thêm gần 20 lần nữa, công an huyện Giá Rai quyết định bắt tạm giam 2 tháng đối với bị cáo Liên vào ngày 8-5 -2015 về 2 hành vi “Hủy hoại tài sản” và “Cản trở cơ quan điều tra”. Riêng bà Ba vẫn được tại ngoại vì một số lý do tế nhị.

Ngày 30-5-2015, ông Thọ đã gửi thư cho Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tố cáo bà Liên “bị một nhóm người có quyền lực một vùng, bất chấp pháp luật, hà hiếp người dân lương thiện…”

Gần một tuần sau đó (ngày 5-6), vị cán bộ này tiếp tục gửi thư cho phó thủ tướng. Ông cho rằng do một nhóm người có quyền lực giải quyết thiếu công tâm và bẻ cong pháp luật; có nhiều phức tạp và bí ẩn…

Trong các ngày 11 và 12-8, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập tổ công tác đến tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, xác minh làm rõ theo nội dung thư phản ánh của ông Thọ gửi phó thủ tướng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo