xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cán bộ cấp cao

Cán bộ tìm dân, không để dân tìm cán bộ!

Cán bộ tìm dân, không để dân tìm cán bộ!

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh sức mạnh tổng hợp được phát huy khi cán bộ chủ động tìm hiểu khó khăn của người dân theo phương châm "cán bộ tìm dân, không để dân tìm cán bộ"

Không khó tìm nguồn cán bộ

Không khó tìm nguồn cán bộ

Cán bộ cấp cao cũng trưởng thành từ cơ sở mà lên, nên nếu không làm tốt khâu tuyển chọn cán bộ cơ sở từ ban đầu thì chắc chắn sẽ gây hệ lụy về sau

Các nguyên lãnh đạo có nhiều đóng góp quý báu

Các nguyên lãnh đạo có nhiều đóng góp quý báu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định các cán bộ lãnh đạo cấp cao là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, cho hệ thống chính trị để xây dựng, thực hiện đường lối và kiểm tra, giám sát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn và chúc các nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước mạnh khỏe, trường thọ, minh mẫn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng, cho đất nước

Không khoan nhượng với tham nhũng nhưng rất nhân văn với người tự giác nhận tội

Không khoan nhượng với tham nhũng nhưng rất nhân văn với người tự giác nhận tội

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 21-1 nêu rõ: Không khoan nhượng với tham nhũng, nhưng cũng rất nhân văn với những người tự giác nhận tội, ăn năn hối lỗi, chủ động khắc phục hậu quả.

Hội nghị Trung ương 9: Cần công khai phiếu tín nhiệm cán bộ cấp cao

Hội nghị Trung ương 9: Cần công khai phiếu tín nhiệm cán bộ cấp cao

Trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động về một số vấn đề sẽ đề cập tại Hội nghị Trung ương 9, GS Hoàng Chí Bảo cho rằng mọi thông tin về những người nằm trong quy hoạch nhân sự phải được công khai

Không đủ uy tín, cán bộ cấp cao phải từ chức

Không đủ uy tín, cán bộ cấp cao phải từ chức

Dự thảo quy định nêu gương của cán bộ trình Hội nghị Trung ương 8 có điểm nổi bật là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng phải từ chức khi không đủ điều kiện, uy tín

Cán bộ chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn

Cán bộ chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn

Nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 là cho ý kiến về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên

Giúp người dân hiểu rõ các dự án luật

Giúp người dân hiểu rõ các dự án luật

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng những vụ tụ tập để gây rối là đáng tiếc và nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm những đối tượng này

Việt Nam tăng hạng chống tham nhũng

Việt Nam tăng hạng chống tham nhũng

Xét xử nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao thời gian qua, Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng các quốc gia trong sạch

Tổ chức Minh bạch quốc tế đề cập các vụ xét xử "đại án" tham nhũng ở Việt Nam

Tổ chức Minh bạch quốc tế đề cập các vụ xét xử "đại án" tham nhũng ở Việt Nam

(NLĐO)- Công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng, Tổ chức Minh bạch quốc tế đã nhắc đến những vụ án tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao tại Việt Nam và đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 đã đạt được một số kết quả nổi bật.

1.400 tỉ đồng xây nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp

1.400 tỉ đồng xây nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp

(NLĐO)- Nghĩa trang Yên Trung rộng 120 ha dự kiến được xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước 1.400 tỉ đồng, có chức năng tương tự Nghĩa trang Mai Dịch.

Đà Nẵng xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo

Đà Nẵng xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo

(NLĐO) - Nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện quản lý của Thành ủy Đà Nẵng bị xem xét kỷ luật vì vi phạm trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, công tác đô thị.

"Không ít cán bộ trơ trẽn quá!"

"Không ít cán bộ trơ trẽn quá!"

(NLĐO)- Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho rằng qua xét xử một số vụ việc tham nhũng, thấy hình như không ít cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao, trơ trẽn quá.

Người bị tố “nổ” là Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói gì?

Người bị tố “nổ” là Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói gì?

(NLĐO) – Ông Nguyễn Văn Hải thừa nhận tự nâng khống vốn điều lệ từ 40 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng để dễ dàng làm ăn với đối tác nước ngoài.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo