xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ khởi tố chủ quán phở: Sáng mai, Công an TP họp báo

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) - Toàn bộ vụ việc một người bán phở chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày bị khởi tố hình sự đã được báo cáo về Công an TP HCM.

Chiều 20-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sĩ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, cho biết Công an huyện Bình Chánh đã báo cáo toàn bộ vụ án “Kinh doanh trái phép” đã khởi tố trước đó đối với ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1966, ngụ huyện Bình Chánh).

Đồng thời, Ban Giám đốc Công an TP HCM sẽ họp báo thông tin toàn bộ sự việc và công tác xử lý vụ án vào sáng mai, 21-4.


Ông Nguyễn Văn Tấn trình bày với phóng viên

Ông Nguyễn Văn Tấn trình bày với phóng viên

Thở dài mệt mỏi, ông Nguyễn Văn Tấn ứa nước mắt: “Người ta kiểm tra rồi nói kinh doanh không phép, tôi tất tả đi đăng ký, bổ sung đầy đủ thủ tục ngay. Họ tiếp tục kiểm tra rồi nói tôi vi phạm đủ thứ về an toàn thực phẩm, tôi thấy thủ tục nhiêu khê, trần ai quá nên không bán phở vậy mà tôi vẫn bị khởi tố”

Theo hồ sơ vụ việc, ông Tấn khai trương quán cà phê “Xin chào” ở KP3, thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) vào đầu tháng 8-2015. Mặt bằng này ông thuê lại và cải tạo không gian với vườn cây xanh tươi, thoáng mát. Chỉ sau 5 ngày hoạt động, quán ông bị Công an huyện Bình Chánh kiểm tra, lập biên bản do kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký.

Sau khi bị xử phạt hành chánh, ông Tấn đến UBND huyện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể và đến ngày 19-8-2015, ông được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ông Tấn cho biết thêm: “Ngày 13-8-2015, công an chỉ lập biên bản kinh doanh trái phép nhưng đến ngày 18-8-2015, công an huyện ra quyết định xử phạt hành chính bỗng ra thêm 4 lỗi khác như không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ; không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm...Tổng tiền phạt là 17 triệu đồng”

Chưa dừng lại, ngày 10-9-2015, quán “Xin chào” của ông Tấn lại bị kiểm tra, lập biên bản do kinh doanh sai địa điểm, sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm, sử dụng khu vực chế biến có côn trùng gây hại; thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường.

“Tôi như bị trời giáng khi nhận lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định khởi tố hình sự vụ án, khởi tố bị can về tội “Kinh doanh trái phép”, ông Tấn mếu máo. Đến ngày 25-1-2015, VKSND huyện Bình Chánh ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vào ngày 28-4 tới.

Trong khi đó, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh và VKSND cùng cấp đều khẳng định làm đúng pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo