xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử đại án Vinashinlines: Bố đẻ Giang Kim Đạt vắng mặt

Ng.Hưởng

(NLĐO)- Kháng cáo kêu oan về tội rửa tiền nhưng tại phiên phúc thẩm sáng 17-8, bị cáo Giang Văn Hiển (bố bị cáo Giang Kim Đạt) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Xử đại án Vinashinlines: Bố đẻ Giang Kim Đạt vắng mặt - Ảnh 1.

Bị cáo Giang Kim Đạt (trái) và bố, bị cáo Giang Văn Hiển, tại toà - Ảnh chụp tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 2-2017

Ngày 17-8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử trong 2 ngày, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Sơn.

Trong phần thủ tục, thẩm phán Nguyễn Văn Sơn thông báo phóng viên, nhà báo tham dự phiên tòa không được ghi âm, chụp ảnh, quay phim. Nếu vi phạm sẽ bị mời ra khỏi phòng xử án.

Trước đó, sau 5 ngày xét xử và nghị án, ngày 22-2, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Văn Liêm, cựu Tổng giám đốc Vinashinlines, và Giang Kim Đạt (SN 1977), nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, tử hình về tội "Tham ô tài sản", theo Điều 278-Bộ luật Hình sự.

Theo bản án sơ thẩm, thời gian lãnh đạo Vinashinlines, bị cáo Trần Văn Liêm cùng Trần Văn Khương, nguyên kế toán trưởng Vinashinlines, và Giang Kim Đạt đã thực hiện thỏa thuận với đối tác để nhận hoa hồng trong việc mua tàu, nhận chênh lệch ngoài hợp đồng cho thuê tàu… để chiếm đoạt 260 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi, bị cáo Giang Văn Hiển, bố đẻ của Giang Kim Đạt, đã mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng. Sau đó, các đối tác của Vinashinlines đã 92 lần chuyển tiền vào các tài khoản của ông Hiển. Nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình, ông Hiển đã rút tiền mặt đưa cho Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản, mua đi bán lại 13 ô tô đứng tên mình và người thân.

Phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2-2017 xác định bị cáo Liêm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, Đạt giữ vai trò đồng phạm tích cực còn Khương giữ vai trò đồng phạm… Sau đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Liêm và Đạt mức án tử hình cho tội Tham ô tài sản.

Cùng tội tham ô tài sản, Trần Văn Khương nhận mức án chung thân, bị cáo Giang Văn Hiển nhận mức án 12 năm tù giam về tội rửa tiền. Sau phiên tòa sơ thẩm, Giang Kim Đạt cùng các bị cáo kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa hôm nay 17-8, bị cáo Giang Văn Hiển có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo