xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn: "Báo chí đưa lung tung" về đề án thu phí du khách đến Lý Sơn

T.Trực

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn nói 'báo chí đưa lung tung việc lấy ý kiến các phòng, ban về dự thảo Đề án thu phí tham quan các danh lam thắng cảnh... nên người dân xôn xao.

Sáng 1-12, để tìm hiểu rõ hơn về Đề án thu phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ qua điện thoại với ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Phóng viên đề cập có phải vừa qua huyện đã lấy ý kiến các phòng, ban về Đề án thu phí tham quan các danh lam thắng cảnh… Tuy nhiên, ông Ninh liên tục hỏi lại "có vấn đề gì không?"... Dù phóng viên đã nhiều lần giải thích, thông tin UBND huyện lấy ý kiến các phòng, ban về việc thu phí du khách khi tham quan các di tích, danh thắng trên đảo… đã có nhiều ý kiến trái chiều.

Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn: "Báo chí đưa lung tung" về đề án thu phí du khách đến Lý Sơn- Ảnh 1.

Danh thắng Chùa Hang ở Lý Sơn

Nhưng ông Ninh lại nói: "Huyện Lý Sơn chưa lấy ý kiến ai bao giờ. Còn thông tin huyện lấy ý kiến phòng ban là thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm xây dựng Nghị quyết chứ có lấy ý kiến gì đâu. Cái đó không thông tin được"- ông Ninh nói.

Ông Ninh tiếp: "Huyện mới xây dựng đề án để trình UBND tỉnh nhưng giờ báo chí đưa lung tung khiến người dân họ xôn xao...".

Trước đó, UBND huyện Lý Sơn cho biết vừa tiến hành lấy ý kiến các phòng, ban, đơn vị về dự thảo Đề án thu phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn.

Theo đó, phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại đảo Lớn (An Hải, An Vĩnh) là 80.000 đồng/người/lượt, tại đảo Bé (An Bình) là 20.000 đồng/người/lượt.

Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn: "Báo chí đưa lung tung" về đề án thu phí du khách đến Lý Sơn- Ảnh 2.

Du khách đến Lý Sơn

Cụm thắng cảnh Hang Câu, cột cờ, núi Thới Lới; thắng cảnh chùa Hang; thạch cổng Tò Vò, núi lửa Giếng Tiền có vé tham quan 20.000 đồng/cụm.

Riêng di tích nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân có vé tham quan 10.000 đồng/lượt.

Đề án thu phí tham quan cũng áp dụng miễn phí vé đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, người dân Lý Sơn, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đi công tác tại huyện; áp dụng giảm phí vé tham quan từ 30% - 50% đối với một số trường hợp đặc biệt khác.

Phó Chủ tịch huyện Lý Sơn: "Báo chí đưa lung tung" về đề án thu phí du khách đến Lý Sơn- Ảnh 3.

Cột cờ trên đỉnh núi Thới Lới

Huyện Lý Sơn sẽ bố trí quầy bán vé tại cảng Bến Đình với 2 mệnh vé tham quan đảo Lớn và đảo Bé; bố trí quầy, nhân viên trực kiểm soát vé tại các điểm tham quan. Nếu được thông qua, ước tính, mỗi năm Lý Sơn sẽ thu khoảng 8 tỉ đồng từ phí tham quan.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết tháng 7-2019, với phần lớn ý kiến thống nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát nên việc thu phí tạm dừng. "Khi lấy ý kiến xong, UBND huyện Lý Sơn sẽ trình cho UBND tỉnh để xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua", - bà Hương cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo