xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Siêu ủy ban

"Siêu Ủy ban" quản lý hơn 2,49 triệu tỉ đồng

"Siêu Ủy ban" quản lý hơn 2,49 triệu tỉ đồng

(NLĐO) - Sau 5 năm, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, còn gọi là "Siêu Ủy ban" đang quản lý tổng tài sản 2,491 triệu tỉ đồng của các doanh nghiệp nhà nước

19 "ông lớn" Nhà nước thay đổi thế nào sau 5 năm về "siêu ủy ban"?

19 "ông lớn" Nhà nước thay đổi thế nào sau 5 năm về "siêu ủy ban"?

(NLĐO)- Đến nay sau 5 năm, 19 "ông lớn" Nhà nước đã có những thay đổi đáng kể khi chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

(NLĐO)- Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cán bộ phải "trong sáng" cho siêu ủy ban: Chọn được không?

Cán bộ phải "trong sáng" cho siêu ủy ban: Chọn được không?

Tiêu chí cán bộ trong sáng, tự trọng, trách nhiệm là các tiêu chí thuộc phạm trù lĩnh vực đạo đức, rất khó đo đếm, rất khó đánh giá.

"Siêu ủy ban" tuyển cán bộ phải đủ tiêu chí trong sáng, tự trọng

"Siêu ủy ban" tuyển cán bộ phải đủ tiêu chí trong sáng, tự trọng

(NLĐO)- Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong những ngày đầu năm mới 2019.

"Siêu ủy ban" sẽ quản vốn nhà nước tốt hơn?

"Siêu ủy ban" sẽ quản vốn nhà nước tốt hơn?

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra đời nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn, tạo sự bình đẳng, gỡ vướng cho doanh nghiệp song khó tránh khỏi lúng túng, chồng chéo khi vận hành

2 "ông lớn" VNPT và MobiFone cùng về "siêu ủy ban" trong tháng 11

2 "ông lớn" VNPT và MobiFone cùng về "siêu ủy ban" trong tháng 11

(NLĐO)- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã làm việc với Bộ TT-TT về tiến độ chuyển giao VNPT và MobiFone về Ủy ban.

Không tạo kẽ hở tham nhũng sau khi lập "siêu ủy ban"

Không tạo kẽ hở tham nhũng sau khi lập "siêu ủy ban"

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) với tên giao dịch quốc tế viết tắt là CMSC đã chính thức ra mắt chiều 30-9, tại Hà Nội.

Thủ tướng: Không để “siêu uỷ ban” thành cơ quan quan liêu

Thủ tướng: Không để “siêu uỷ ban” thành cơ quan quan liêu

(NLĐO)- Phát biểu tại lễ ra mắt của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 30-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không để "siêu uỷ ban" quản lý 2,3 triệu tỉ đồng này thành cơ quan quan liêu.

"Siêu ủy ban" quản lý hơn 2,3 triệu tỉ đồng

"Siêu ủy ban" quản lý hơn 2,3 triệu tỉ đồng

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đi vào hoạt động với quy mô cực lớn và trách nhiệm nặng nề

Tránh "vừa đá bóng vừa thổi còi"

Tránh "vừa đá bóng vừa thổi còi"

Giới chuyên gia mong chờ mô hình Ủy ban QLVNN phát huy hiệu quả, tránh rủi ro trong quản lý vốn

Tiền nhiều, trách nhiệm lớn (*)

Tiền nhiều, trách nhiệm lớn (*)

Trong các khu vực sở hữu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được biết đến, như khu vực sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, tỉ suất lợi nhuận trên tài sản năm 2016 khoảng 2,5%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2011, trong khi đó tỉ lệ này của DN FDI là 6,4%.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo