xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

20 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, 2 bệnh nhân nặng nhất miền Bắc khỏi bệnh

D.Thu

(NLĐO) - Ngày 22-9, Việt Nam không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Tròn 20 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng, đã có 957 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Tính đến 18 giờ ngày 22-9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Đây là ngày thứ 20 liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam vẫn ghi nhận 1.068 trường hợp mắc Covid-19.

Hiện các ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát. Các địa phương có ca nhiễm Covid-19 cũng đã hầu như trở lại trạng thái bình thường. Tại TP HCM, đã 55 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 tại cộng đồng. Tại Hà Nội cũng đã qua 34 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 tại cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 23.725 người. Theo Bộ Y tế, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho 957 bệnh nhân Covid-19/1.068 ca mắc. Số ca tử vong ở nước ta là 35 ca.

20 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, 2 bệnh nhân nặng nhất miền Bắc khỏi bệnh - Ảnh 1.

Bản đồ dịch tễ cho thấy nhiều ngày qua Việt Nam không ghi nhận ca bệnh - Nguồn: Bộ Y tế

Trong ngày, có thêm 10 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong đó có 2 bệnh nhân Covid-19 nặng nhất miền Bắc được công bố khỏi bệnh. Đây là những trường hợp từng phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) và thở máy. 

Đó là bệnh nhân 793 (nam, 58 tuổi, ở Bắc Giang) - một trong số những bệnh nhân Covid-19 nặng nhất miền Bắc từng phải can thiệp ECMO. Bệnh nhân này được chữa khỏi bệnh sau gần 40 ngày điều trị. Trường hợp nặng còn lại là bệnh nhân 1045 (nam, 72 tuổi, ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương). Đến hôm nay, bệnh nhân 793 và bệnh nhân 1045 đều đã có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường.

20 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, 2 bệnh nhân nặng nhất miền Bắc khỏi bệnh - Ảnh 2.

Bệnh nhân nặng được công bố khỏi bệnh - Ảnh: Đặng Thanh

Ngoài 2 trường hợp nói trên, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 3 ca Covid-19 khác, gồm bệnh nhân 794 (nam, 2 tuổi, xã Yên Định, huyện Sơn Động, Bắc Giang), bệnh nhân 751 (nam, 45 tuổi, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và bệnh nhân 811 (nữ, 33 tuổi, xã Yên Định, huyện Sơn Động, Bắc Giang).

Bệnh nhân 794 và 811 lần lượt là cháu nội và con dâu của bệnh nhân 793. Gia đình ông có 6 người mắc Covid-19 sau chuyến du lịch Đà Nẵng. Hiện còn 1 người đang phải tiếp tục điều trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo