xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

87 y bác sĩ xuất quân thành lập Bệnh viện Dã chiến số 16 tại quận 7

Thu Anh

(NLĐO) - 87 bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương vừa xuất quân đến Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 sắp thành lập tại quận 7 (TP HCM).

Ngày 27-7, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương cho biết đây là đoàn tiếp ứng cho bệnh viện dã chiến thứ 2 mà nơi đây đã cử đi. Đoàn trước đó đã đến Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 Cần Giờ.

87 y bác sĩ xuất quân thành lập Bệnh viện Dã chiến số 16 tại quận 7 - Ảnh 1.

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương dặn dò các nhân viên tuyệt đối tuân thủ kỷ luật để hạn chế tối đa việc nhân viên bị lây nhiễm trong lúc thực hiện nhiệm vụ (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Dự kiến bệnh viện dã chiến mới (số 16) với quy mô 2.800 giường sẽ chính thức nhận bệnh nhân từ ngày 28-7 nên nhân viên y tế các nơi đã được huy động lên đường. Thông thường, các sản phụ/thai phụ mắc Covid-19 nhẹ sẽ được điều phối tới những nơi có nhân lực tiếp ứng chuyên về sản khoa.

87 y bác sĩ xuất quân thành lập Bệnh viện Dã chiến số 16 tại quận 7 - Ảnh 2.

Các nhân viên y tế chụp hình kỷ niệm trước khi lên đường (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Đoàn công tác lần này của Bệnh viện Hùng Vương gồm 3 lãnh đạo, 8 quản lý, 25 bác sĩ, 47 hộ sinh - điều dưỡng - kỹ thuật viên và 4 nhân viên hành chánh, sẽ nhận nhiệm vụ điều hành chính bệnh viện mới.

87 y bác sĩ xuất quân thành lập Bệnh viện Dã chiến số 16 tại quận 7 - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế chụp hình kỷ niệm trước khi lên đường (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Ngoài công tác hỗ trợ và điều trị cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố, thì Bệnh viện Hùng Vương hiện nay được chia thành 2 khu vực hoạt động chính: một khu phục vụ cho các bệnh nhân thường, không có nguy cơ nhiễm và không nhiễm Covid-19; một khu tách biệt chuyên điều trị các các bệnh nhân nhiễm hay nghi nhiễm Covid-19 có nhu cầu sinh hoặc chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nhằm đảm bảo cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 không bị kỳ thị và vẫn được chăm sóc chuyên môn đầy đủ, với quy mô 120 giường có hẳn phòng sinh và phòng mổ riêng, với đội ngũ 15 bác sĩ, 36 hộ sinh - điều dưỡng, 4 hộ lý, 2 thư ký y khoa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo