xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô gái 19 tuổi hôn mê ngay sau lần đầu uống rượu cùng bạn

N.Dung

(NLĐO) - Sau bữa tiệc rượu đầu năm mới cùng chúng bạn, cô gái 19 tuổi ở Sơn La rơi vào tình trạng hôn mê, phải nhập viện cấp cứu.

Cô gái 19 tuổi hôn mê ngay sau lần đầu uống rượu cùng bạn - Ảnh 1.

Cô gái 19 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê vì ngộ độc rượu

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vừa cấp cứu nữ sinh viên 19 tuổi (quê Sơn La) trong tình trạng hôn mê, rối loạn điện giải. 

Theo gia đình bệnh nhân, ngày 7-2 (mùng 3 Tết), thiếu nữ này đi chúc Tết và cùng bạn bè uống rượu mừng năm mới. Đây là lần đầu tiên cô gái này uống rượu. Sau khi uống một vài ly rượu, thấy cô bị say, bạn bè đã gọi điện gia đình tới đón về nhà. 

Tại nhà, gia đình có nhờ bác sĩ thăm khám. Sau khi được truyền 5 chai nước, cô gái vẫn hôn mê nên được gia đình chuyển thẳng về Bệnh viện Bạch Mai lúc rạng sáng ngày 8-2 (mùng 4 Tết). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, mặt đỏ bừng bừng... Sau gần 1 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh và có thể nói chuyện được.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả xét nghiệm không phát hiện có methanol trong máu nhưng bệnh nhân rơi vào nguy kịch có thể do uống quá nhiều rượu. Sau gần 2 ngày nhập viện, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống và đi lại được.

Theo bác sĩ Nguyên, trong những ngày Tết Nguyên đán, mỗi ngày tại đây tiếp nhận 2-3 trường hợp ngộ độc rượu. Ngoài trường hợp nói trên, còn một nữ bệnh nhân khác mới 23 tuổi cũng đang phải điều trị. Bệnh nhân này đã có một quá trình dài nghiện rượu và thuốc lá trước khi nhập viện do một căn bệnh liên quan đến mạch máu.

Cô gái 19 tuổi hôn mê ngay sau lần đầu uống rượu cùng bạn - Ảnh 2.

Nam bệnh nhân 54 tuổi đang phải thở máy và lọc máu do ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp

Ngoài ra, đến ngày 10-2, vẫn còn một nam bệnh nhân 54 tuổi ở Hà Nam đang phải lọc máu, tiên lượng nặng, phải điều trị kéo dài do ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp (methanol). 

"Thông thường những ngày cận Tết và sau Tết, số ca nhập viện vì ngộ độc rượu tăng lên nhanh chóng do việc sử dụng rượu, bia tăng cao. Tình trạng lạm dụng rượu bia lâu ngày sẽ gây các bệnh về gan, thần kinh và làm giảm miễn dịch của cơ thể. Đáng lưu ý, nhiều người vẫn sai lầm cho rằng uống rượu "xịn", uống bia không hại gan nhưng thực chất rượu, bia "xịn" cũng vẫn khiến cơ thể bị ngộ độc và mắc các bệnh lý nguy hiểm. Trong số nhiều trường hợp nhập viện những ngày Tết vừa qua có không ít bệnh nhân ngộ độc nặng sau khi uống quá nhiều rượu"- bác sĩ Nguyên cảnh báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo