xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dịch cúm A/H1N1 đang ở mức độ nhẹ

N.Dung

(NLĐ)- Liên quan đến thông tin đại dịch cúm A/H1N1 bị “thổi phồng”, ngày 13-1, ông Jean- Marc Olivé, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại VN, cho biết virus xuất hiện trong đại dịch là chủng virus mới nên không thể biết chính xác mức độ của dịch.

Đại dịch cúm A (H1N1)


Vì vậy, những cảnh báo để chuẩn bị cho đại dịch là quan trọng. Ngay từ đầu, WHO đã nhận định dịch chỉ ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, có một chút nhầm lẫn từ một tài liệu trên trang web của WHO trước đây có nói rằng một đại dịch có thể bao gồm “số lượng rất lớn các ca mắc và các ca tử vong”. Thông tin này đã được gỡ bỏ sau đó.

Thông tin này không bao giờ là một phần trong định nghĩa chính thức về một đại dịch và chưa bao giờ là một phần trong các tài liệu gửi tới các quốc gia thành viên nhằm phục vụ công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đại dịch. “Chúng tôi lấy làm tiếc vì sự nhầm lẫn mà thông tin này gây ra”- ông Jean- Marc Olivé bày tỏ.


Trước những diễn biến của dịch cúm A/H1N1 hiện nay, ông Jean- Marc Olivé khuyến cáo việc tiêm vắc-xin phòng  cúm A/H1N1 cần thiết bởi chưa thể lường hết được mức nghiêm trọng của đại dịch.

Với diễn biến dịch hiện nay, dịch đang ở mức độ nhẹ nhưng thường mạnh hơn vào mùa đông nên vẫn cần đề phòng. 


Cùng ngày, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống đại dịch cúm trên người, PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết trong tuần qua, tỉ lệ nhiễm cúm A/H1N1 giảm mạnh tại 15 điểm giám sát.


Được biết, để phục vụ cho các hoạt động phòng chống dịch cúm A/H1N1, ngành y tế đã được cấp 100 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, với tổng số hơn 10.000 ca nhiễm cúm A/H1N1 vào viện và trên 50 trường hợp tử vong, số tiền đầu tư này không phải là quá lớn. Bởi việc mua sắm trang thiết bị chủ yếu là máy thở cung cấp cho bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thì có thể sử dụng cho bệnh nhân mắc các bệnh khác. Những vật tư để dập dịch như găng tay, khẩu trang, chloramin B... có thể dùng trong các loại dịch bệnh khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo