xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Ngãi: Một sản phụ tử vong tại bệnh viện

Tin-ảnh: Tử Trực

(NLĐO)- Sáng 8-2, Sở Y tế Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ) để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Phan Thị Phương Trang (31 tuổi,ngụ xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vào rạng sáng 7-2, sau khi vào bệnh viện trên sinh nở.

Theo báo cáo của bệnh viện, sản phụ Trang nhập việc lúc 5 giờ 30 phút ngày 6-2, sinh con so, trong tình trạng vỡ ối non, sức khỏe bình thường. Sau khi khám, kíp trực chỉ định theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ và chờ sinh thường. Đến 17 giờ cùng ngày, phát hiện chị Trang sốt cao, tử cung chậm mở nên bác sĩ đã chỉ định truyền chỉ huy tĩnh mạch. Ngay sau đó, thấy tử cung không mở thêm nên bác sĩ quyết định chuyển vào phòng phẫu thuật, mổ lấy bé gái 3,1kg và chuyển sản phụ xuống phòng hồi sức cấp cứu.

Sản phụ Phan Thị Phương Trang

Sản phụ Phan Thị Phương Trang

Đến khoảng 22 giờ, chị Trang có dấu hiệu mệt mỏi, da tái nhạt, đau khắp bụng và ra máu nhiều. Đến 1 giờ 30 phút ngày 7-2, sản phụ được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng hôn mê và tử vong vào lúc 5 giờ 30 phút.

Người nhà của sản phụ Trang cho biết chính sự tắc trách của đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm mới dẫn đến cái chết của sản phụ Trang. Anh Bùi Văn Tin (32 tuổi, chồng chị Trang) khóc nghẹn kể từ lúc nhập viện đến khi mổ đều bình thường nhưng khoảng 20 phút sau khi mổ, vợ anh la đau dữ dội, máu ra rất nhiều. Gia đình đã năn nỉ bác sĩ cho được chuyển viện nhưng họ không đồng ý.

“Họ rất chậm chạp, thấy chị tôi ra máu nhiều, la đau dữ dội như thế nhưng coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ 20 giờ ngày 6-2 đến 2 giờ ngày 7-2, chị Trang ra máu liên tục, lúc đó họ mới chấp nhận chuyển viện. Khi đưa đi, chị Trang đã hôn mê… ”- chị Trần Thị Phương Thảo, em ruột chị Trang, bức xúc.

Đông đảo người dân đến nhà viếng sau khi hay tin chị Trang tử vong

Đông đảo người dân đến nhà viếng sau khi hay tin chị Trang tử vong

Sau khi xem xét hồ sơ của sản phụ, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, kết luận sản phụ Trang tử vong do choáng mất máu không hồi phục, ối vỡ non. Trong quá trình chăm sóc, phẫu thuật cho sản phụ Trang, các y bác sĩ bệnh viện Đặng Thùy Trâm không có gì sai sót.

“Tuy nhiên, trong quá trình xử lý sản phụ bị mất máu do choáng sau khi sinh, y - bác sĩ của bệnh viện đã có thái độ không đúng mực, không giải thích cặn kẽ cho người nhà hiểu, gây bức xúc cho gia đình nạn nhân. Chúng tôi đang yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đặng Thùy Trâm kiểm điểm, rút kinh nghiệm về thái độ phục vụ bệnh nhân; đồng thời phải có trách nhiệm cử người chia buồn với gia đình, chăm sóc cháu bé sơ sinh”- ông Đức nói.

Theo ông Đức, sắp tới sẽ thành lập hội đồng khoa học của bệnh viện để tìm ra nguyên nhân tử vong của sản phụ Trang. Nếu phát hiện sai phạm liên quan đến chuyên môn, y đức thì sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý cán bộ nhân viên của bệnh viện.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo