xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thứ trưởng Bộ Y tế động viên nạn nhân vụ sạt lở Trà Leng

Tr.Thường - Q.Luật

(NLĐO) – Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo điều trị tốt cho các nạn nhân bị thương do sạt lở, vệ sinh tốt môi trường không được để dịch bệnh xảy ra.

Sáng 2-11, trong chuyến đi kiểm tra công tác y tế trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhân bị thương do sạt lở đất ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) - đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Thứ trưởng Bộ Y tế động viên nạn nhân vụ sạt lở Trà Leng - Ảnh 1.
Thứ trưởng Bộ Y tế động viên nạn nhân vụ sạt lở Trà Leng - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm nạn nhân bị sạt lở vùi lấp đang điều trị tại TTYT huyện Bắc Trà My Ảnh: DUNG NGỌC

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đã đến thăm một số gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 9 tại xã Tam Phú (TP Tam Kỳ), tới thăm Trạm y tế xã Tam Phú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ những đau thương, tổn thất mà người dân Quảng Nam, đặc biệt là các nạn nhân trong vụ sạt lở núi, các gia đình có người thân mất trong bão lũ... phải gánh chịu trong các đợt thiên tai vừa qua. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn biểu dương những nỗ lực của ngành y tế tỉnh Quảng Nam trong việc ứng phó với thiên tai, cấp cứu các nạn nhân bị sạt lở đất.

"Các việc cần làm lúc này là vệ sinh tốt môi trường không được để dịch bệnh xảy ra; tăng cường dinh dưỡng cho người dân ở những khu vực vừa có thiên tai, không được để người dân phải ăn mì gói dài ngày; tập trung điều trị tốt cho các bệnh nhân bị thương, trợ giúp tâm lý cho những người có gia đình bị mất do lở đất và lũ lụt" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đưa ra chỉ đạo cho ngành y tế Quảng Nam.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế tổng hợp nhu cầu của y tế địa phương để kịp thời phối hợp với Bộ Tài chính trợ giúp. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã tặng ngành y tế Quảng Nam 25 bộ dụng cụ phòng chống bão lụt, 500 nghìn viên xử lý nước Aquatabs.

Thứ trưởng Bộ Y tế động viên nạn nhân vụ sạt lở Trà Leng - Ảnh 3.

Nhiều bệnh nhân vụ sạt lở ở Trà Leng đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang dần hồi phục sức khỏe Ảnh: QUANG LUẬT

Liên quan đến các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, chiều 2-11, lãnh đạo Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam), cho biết 8 bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe; riêng bệnh nhân Đinh Phạm Công (20 tuổi) vẫn đang ở trong tình trạng nặng, được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc.

Trước đó, trưa 1-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ trong đó có lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm hỏi, chia sẻ với các bệnh nhân vụ sạt lở núi ở Trà Leng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị miễn phí, điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 28-10, nhiều vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Nam Trà My khiến 17 người chết, 15 người mất tích, hàng chục người bị thương. Riêng tại xã Trà Leng có 9 người chết, 14 người đang mất tích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo