xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Thứ trưởng Bộ Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế nhảy flashmob truyền cảm hứng tập luyện cho mọi người

Thứ trưởng Bộ Y tế nhảy flashmob truyền cảm hứng tập luyện cho mọi người

(NLĐ0) - Việc thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý sẽ cải thiện sức khỏe bản thân, góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh.

Bệnh viện Pháp - Việt được tập đoàn Singapore mua lại với giá 9.000 tỉ đồng

Bệnh viện Pháp - Việt được tập đoàn Singapore mua lại với giá 9.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Với việc Tập đoàn Thomson mua lại Bệnh viện Pháp - Việt với giá 9.000 tỉ đồng, đây được xem là thương vụ lớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam và ở khu vực Đông Nam Á từ năm 2020 đến nay.

Thứ trưởng Bộ Y tế nói thủ tục chuyển viện còn phiền hà, phát sinh tiêu cực

Thứ trưởng Bộ Y tế nói thủ tục chuyển viện còn phiền hà, phát sinh tiêu cực

(NLĐO)- Thủ tục chuyển tuyến, cấp giấy chuyển tuyến còn có tình trạng gây phiền hà cho người bệnh, thậm chí có trường hợp phát sinh tiêu cực xin cho, giữ bệnh nhân lại

Vụ án "Chuyến bay giải cứu": Những lời ăn năn muộn màng

Vụ án "Chuyến bay giải cứu": Những lời ăn năn muộn màng

Tự bào chữa, các bị cáo gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân về hành động sai trái của mình, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình

Vụ "chuyến bay giải cứu": "Thứ trưởng đã ký rồi, phải chuyển tiền mới có dấu"

Vụ "chuyến bay giải cứu": "Thứ trưởng đã ký rồi, phải chuyển tiền mới có dấu"

(NLĐO)- Bị cáo Đào Minh Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty Vijasun) khai có lần bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, gửi bức ảnh tờ giấy Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký và yêu cầu phải chuyển tiền mới có dấu

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu trước tuổi

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu trước tuổi

(NLĐO - Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1-4-2023 và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành

Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công hơn 1.100 ca ghép thận

Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công hơn 1.100 ca ghép thận

(NLĐO)- Sau 30 năm kể từ ca ghép đầu tiên được thực hiện - năm 1992, đến nay Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công 1.127 ca ghép thận

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ ở Quảng Nam

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ ở Quảng Nam

(NLĐO) – Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bộ Y tế có tân thứ trưởng 55 tuổi

Bộ Y tế có tân thứ trưởng 55 tuổi

(NLĐO) - Bộ Y tế vừa công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, sinh năm 1968, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Y tế

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận trách nhiệm

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận trách nhiệm

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận vì quá tin tưởng cấp dưới mà thiếu kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình không trực tiếp gây ra thiệt hại

Ngăn làn sóng nghỉ việc

Ngăn làn sóng nghỉ việc

Chưa bao giờ tình trạng bác sĩ nghỉ việc lại rộ lên như những tháng vừa qua. Một số kỳ họp HĐND ở tỉnh, thành đưa ra những kết quả giám sát cùng những con số đáng để giật mình, đòi hỏi có giải pháp khắc phục.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao quyết định bổ nhiệm cho tân nữ Thứ trưởng Y tế

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao quyết định bổ nhiệm cho tân nữ Thứ trưởng Y tế

(NLĐO) - Tân thứ trưởng Bộ Y tế sinh năm 1973 và là người có thời gian công tác lâu dài tại Bộ Y tế. Bà từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế.

Bộ Y tế có tân nữ Thứ trưởng

Bộ Y tế có tân nữ Thứ trưởng

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Phát động chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 - 12 tuổi

Phát động chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 - 12 tuổi

(NLĐO)- Theo số liệu từ Bộ Y tế, tại Việt Nam ước tính có khoảng 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó có khoảng 8,2 triệu trẻ chưa mắc Covid-19.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo