xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn gọi điện cho nữ du khách Anh mắc Covid-19

Bài và ảnh: QUANG NHẬT - TRẦN THƯỜNG

(NLĐO)-Qua điện thoại, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã hỏi thăm sức khỏe, động viên nữ du khách người Anh mắc Covid-19 đang điều trị.

Ngày 18-3, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã đi kiểm tra thực tế cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế. Nơi đây đang điều trị 4 ca mắc Covid-19 (ca thứ 30, 31, 33 và 49; tất cả đều quốc tịch Anh) và cách ly 8 trường hợp khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn gọi điện cho nữ du khách Anh nhiễm Covid-19  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói chuyện qua điện thoại với nữ bệnh nhân

Qua buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác sẵn sàng chống dịch cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tại bệnh viện.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã nói chuyện qua điện thoại với nữ bệnh nhân 66 tuổi, là ca mắc Covid-19 thứ 30 của Việt Nam. Nữ du khách Anh này điều trị cách ly ở bệnh viện từ ngày 7-3.

"Hôm nay, bà thấy sức khỏe của mình như thế nào? Có bị đau đầu, sốt không? Bà ở đây có thoải mái không?''- Thứ trưởng hỏi.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói chuyện qua điện thoại với nữ du khách người Anh bị nhiễm Covid-19 Video: Nguyễn Hiển

Sau khi nữ bệnh nhân này hỏi kết quả xét nghiệm lại của mình như thế nào, lập tức lãnh đạo bệnh viện trả lời: "Chúng tôi lấy làm tiếc, bà vẫn còn dương tính". Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trấn an nữ du khách: "Nhiều người như bà nhưng kết quả xét nghiệm đã thay đổi sau đó vài ngày".

Cùng ngày 18-3, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đến nay, địa phương này đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với 93 trường hợp, trong đó có 2 người dương tính, 80 người âm tính, 11 người đang chờ kết quả. Trong 13 trường hợp là đối tượng F1 của ca bệnh thứ 30, hiện đã có 6 người kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn gọi điện cho nữ du khách Anh nhiễm Covid-19  - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra cơ sở vật chất tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tỉnh này kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang y tế; áo quần bảo hộ cho y bác sĩ, nhân viên trực tiếp chữa trị cho các ca dương tính; cho phép lập thêm một trung tâm xét nghiệm bước một tại Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu để dự phòng tính huống xấu, Thừa Thiên – Huế cần tăng cơ số giường bệnh điều trị tại các cơ sở tuyến huyện. Cần tập huấn kỹ cho cán bộ, y bác sĩ để chủ động, an toàn chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh. Bộ cũng thống nhất các kiến nghị và luôn có quan điểm sẽ hỗ trợ trong khả năng phân bổ hợp lý về trang thiết bị y tế, khẩu trang. Tỉnh cũng phát huy việc xét nghiệm lại các ca nghi nhiễm đã âm tính lần một trong ngày thứ 13 kể từ thời điểm cách ly, tránh trường hợp bệnh nhân ủ bệnh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh Quảng Nam cho biết tính đến ngày 18-3, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 319 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 3 mẫu dương tính (bệnh nhân 31, 33 và 57 là 3 du khách Anh), 275 mẫu âm tính, 41 mẫu đang chờ kết quả.

Quảng Nam sẵn sàng tiếp nhận công dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hiện tại, Quảng Nam đang cách ly tập trung 162 người Ảnh: Kỳ Xuân Nguyễn

Đến thời điểm hiện tại, BCĐ tỉnh Quảng Nam đang thực hiện cách ly tập trung cho 162 người. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc với Bộ Công an xin tiếp nhận Trường Cảnh sát Nhân dân 5 tại xã Bình Phục (huyện Thăng Bình) và đã có quyết định giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai làm khu cách ly tập trung quy mô lớn của tỉnh. Đến nay, khu vực này đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Tỉnh Quảng Nam đã sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam về từ các nước đang có dịch bệnh Covid- 19 để đưa vào cách ly tập trung tại Trường Cảnh sát nhân dân 5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo