xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria tố Israel không kích kho rốc-két, gây thiệt hại lớn

Bằng Hưng

(NLĐO) – 42 người thiệt mạng trong đòn không kích của Israel nhằm vào kho rốc-két gần sân bay Aleppo, miền Bắc Syria.

AP dẫn thông tin từ tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết vụ tập kích xảy ra rạng sáng 29-3 (giờ địa phương) khiến 42 người thiệt mạng.

"36 binh sĩ Syria và 6 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng, trong khi hàng chục người bị thương" – SOHR nêu rõ, đồng thời gọi đây là cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái.

Hezbollah tại Lebanon do Iran hậu thuẫn, ủng hội lực lượng Hamas tại Dải Gaza.

Cũng có thông tin cho rằng trong số những người thiệt mạng bởi đòn tấn công từ phía Israel còn có cả dân thường.

Các báo cáo trái ngược nhau mô tả cuộc tấn công được thực hiện bằng không quân và máy bay không người lái (UAV) Israel nhằm vào kho rốc-két của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam Jibreen, gần sân bay quốc tế Aleppo.

Syria tố Israel không kích kho rốc-két, gây thiệt hại lớn- Ảnh 1.

Cuộc không kích của Israel thắp sáng bầu trời ở Aleppo - Syria vào rạng sáng 29-3. Ảnh: X.com

Quân đội Israel cho biết họ sẽ "không bình luận về các thông tin trên các phương tiện truyền thông nước ngoài" – theo báo Anh The Guardian.

Vài giờ trước đó, Israel cũng tiến hành cuộc không kích khác nhằm vào khu vực Sayyida Zeinab ở phía Nam thủ đô Damascus của Syria. Khu vực Sayyida Zeinab hiện là thành trì của nhiều nhóm vũ trang, bao gồm lực lượng Hezbollah.

Truyền thông Syria đưa tin cuộc không kích này đã làm 2 dân thường thiệt mạng.

Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra vào năm 2011, chủ yếu nhắm vào các vị trí của lực lượng Hezbollah cũng như các vị trí của quân đội Syria.

Tần suất các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah cũng đã gia tăng kể từ khi cuộc xung đột Hamas - Israel bùng phát, làm dấy lên lo ngại về bạo lực lan rộng ở Trung Đông.

Hamas bất ngờ tấn công xuyên biên giới ngày 7-10-2023 khiến hơn 1.200 người ở Israel (chủ yếu là dân thường) thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt về Dải Gaza làm con tin. Khoảng 130 người vẫn bị giam giữ ở Gaza, trong đó có 34 người được cho là đã chết.

Cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc đáp trả của Israel sau đó đã khiến hơn 32.552 người ở Palestine (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) thiệt mạng. Khoảng 80% trong số 2,3 triệu dân của Gaza đã phải di dời do ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Israel – Hamas kéo dài gần 6 tháng qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo